17 tuổi đã lừa bạn bán vào động mại dâm

Năm 2013, Xeo Thị Thanh (17 tuổi, trú bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm) đi “làm ăn” ở Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc. Vừa qua, Thanh trở về quê nhà ăn tết Giáp Ngọ 2014 và tỏ ra là người thành đạt, nhiều tiền. Thanh đi vào các bản rủ thanh, thiếu nữ rời bản đi làm ăn, thực chất là lừa bán vào động mại dâm. Khi Thanh đang lừa đưa em L.T.K và em L.Th.H (cùng 17 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) đi bán vào ổ chứa mại dâm thì bị Công an xã Hữu Kiệm và Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt giữ, giải cứu được em K và T.

Ông Thái cho biết thêm, do Thanh chưa đủ 18 tuổi, nên cơ quan công an chưa bắt tạm giữ hình sự mà đang cấm Thanh đi khỏi nơi cư trú để phục vụ mở rộng điều tra.

Trước đó, tháng 1-2014, Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn và Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam chồng Hoàng Văn Xuân và Ốc Thị Nguyên (vợ Xuân), Vi Thị Thu, Lữ Thị Thơm (cả bốn cùng xã Hữu Kiệm), Lương Thị Hạnh (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán trẻ em.

Thu, Hạnh, Thơm bị bắt khi cả ba đã lừa đưa cháu Cụt Thị Thời (13 tuổi, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) để bán sang Trung Quốc. Ngày 7-1, vợ chồng Xuân lừa đưa cháu Cụt Thị Mão (13 tuổi, là em họ của chú của Nguyên) lên xe đò đưa ra biên giới phía Bắc để bán cháu Mão sang Trung Quốc thì bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ. Hiện cháu Thời và cháu Mão đã được công an đưa về nhà.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm