17 giờ chiều nay, Chính phủ công bố kết luận về vụ cá chết

Chính phủ họp báo chiều 30-6 công bố kết luận vụ cá chết. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đó, cuộc họp báo chiều nay sẽ do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - người phát ngôn của Chính phủ cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương có liên quan chủ trì công bố kết luận về sự cố môi trường biển vừa qua tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Quang cảnh buổi họp báo chiều nay (30-6). Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đúng 17 giờ chiều nay, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong (Hà Nội), cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Thành phần tham gia buổi họp báo gồm có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, đại diện các Bộ Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Công Thương, Nội vụ, Văn hóa. 

Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi vụ cá chết gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.


17 giờ chiều nay, Chính phủ công bố kết luận về vụ cá chết ảnh 3
Cá chết dạt vào bờ biển thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ảnh: ĐẮC LAM

Trước đó vào tháng 4-2016, hiện tượng cá chết xuất hiện đầu tiên tại vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp sau đó lan rộng đến vùng biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế khiến người dân các địa phương hoang mang không dám ăn cá cũng như ngừng các hoạt động đánh bắt ven bờ.

Ngay sau khi có thông tin về hiện tượng hải sản chết bất thường, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các phó thủ tướng đã vào thị sát, kiểm tra tình hình tại Hà Tĩnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ban ngành, địa phương liên quan bám sát tình hình, khẩn trương tích cực hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh trật tự và huy động các cơ quan chức năng, các nhà khoa học trong nước và cả quốc tế tìm nguyên nhân, xác định đối tượng gây ra sự cố trên tinh thần khách quan, khoa học, chặt chẽ, đúng pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, sớm công bố trước nhân dân.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành mời tư vấn độc lập trong và ngoài nước phản biện trước khi kết luận chính thức, thể hiện thái độ cương quyết nhưng bảo đảm tính khách quan, khoa học, thuyết phục, chặt chẽ về mặt pháp lý đối với vấn đề đang được cả xã hội quan tâm...

Cũng tại cuộc họp báo chiều nay (30-6), Chính phủ cũng sẽ công bố việc ban hành các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày mai (1-7).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm