16 nhóm nội dung chất vấn gửi đến Thủ tướng

Tại phiên chất vấn này, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng cùng bốn bộ trưởng NN&PTNT, VH-TT&DL, Y tế, KH&ĐT sẽ trả lời các câu hỏi của đại biểu QH.

Theo báo cáo của tổng thư ký QH, Thủ tướng nhận được 16 nhóm nội dung chất vấn, từ vấn đề cải cách thể chế gắn với cuộc cách mạng 4.0 cho đến cải tạo, hồi sinh sông Tô Lịch (Hà Nội).

Các khoản nợ xấu, các dự án thua lỗ kéo dài, trong đó có 12 dự án thua lỗ lớn của ngành công thương cùng với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan... là nhóm vấn đề nóng mà nhiều đại biểu gửi đến Thủ tướng. Cạnh đó là chủ trương di dời các trường ĐH, bệnh viện ra khỏi nội thành Hà Nội, TP.HCM; về điều tiết kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế; tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, nợ công tăng và ở mức cao, giải pháp khắc phục và tái cơ cấu kinh tế.

Theo kế hoạch, QH sẽ chất vấn Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường về giải pháp tiêu thụ nông sản, công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản...; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc...; Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện về quản lý, cấp phép hoạt động văn hóa nghệ thuật, tổ chức lễ hội, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch...

Chủ tịch Quốc hội Cuba phát biểu tại nghị trường

Vào lúc 10 giờ ngày 12-6, Chủ tịch QH Cuba Esteban Lazo Hermandez sẽ phát biểu tại hội trường. Như vậy, Chủ tịch QH Cuba Esteban Lazo Hermandez là một trong những nguyên thủ quốc gia khác phát biểu tại QH Việt Nam sau ông Hồ Cẩm Đào năm 2005 và ông Tập Cận Bình năm 2015. Ngoài ra, cũng hồi tháng 5-2015, ông Ban Ki-moon, khi đó là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng phát biểu tại Hội trường Ba Đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm