16 ngư dân thoát nạn trên tàu cá bị cháy nổ

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 10/6, khi đang điều khiển tàu chạy trên ngư trường Hoàng Sa, bất ngờ lửa bốc cháy từ khoang máy dẫn đến nổ bình gas dùng để nấu ăn đặt phía đuôi tàu và chìm tàu cá.

Trong lúc 16 ngư dân trên tàu QNg 96084-TS đang chống chọi giữa biển, tàu HQ 884 xuất hiện và ứng cứu 16 ngư dân lên tàu an toàn; đồng thời lai dắt tàu bị chìm về đảo Lý Sơn.

Sau khi bị cháy nổ, 16 ngư dân Lý Sơn may mắn thoát nạn (Ảnh minh họa).
Sau khi bị cháy nổ, 16 ngư dân Lý Sơn may mắn thoát nạn (Ảnh minh họa).

Thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh cho biết: “Khi nổ bình gas, may mà lúc đó không có thuyền viên nào ở phía sau nên tính mạng anh em an toàn. Chúng tôi vừa chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tàu cá dần chìm nhanh xuống biển, toàn bộ thiết bị liên lạc như I-com bị hư hỏng hoàn toàn. Đúng lúc này, có tàu hải quân của Việt Nam đến ứng cứu”.

Đến 19h cùng ngày (10/6), tàu HQ 884 đã đưa 16 ngư dân về đảo Lý Sơn an toàn. Ngay sau đó, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải cùng chính quyền địa phương kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ giúp thành viên vượt qua khó khăn.

Trao đổi với PV sáng ngày 11/6, ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải cho biết: “Trong số 16 ngư dân có 1 thành viên bị thương nặng, còn lại sức khỏe đều bình thường. Qua tìm hiểu, nguyên nhân bị cháy nổ do chập điện ở buồng máy, khoang này có chứa hàng ngàn lít dầu, dẫn đến cháy lan đến bình gas gây cháy nổ. Thực hư nguyên nhân cụ thể, chờ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng”.

Cũng theo ông Chinh, trong ngày 11/6, nhiều tổ chức tiếp tục đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn ban đầu đến 16 ngư dân trên.

Theo Hồng Long (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm