16 năm tù vì trộm tài sản của nhà thờ

Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành cùng với bản án trước đây của TAND quận 12 (TP.HCM) là 18 năm chín tháng tù.

Theo hồ sơ, Dư cùng với Nguyễn Thị Kim Hoa bàn bạc giả làm giáo dân đi thăm và làm từ thiện các nhà thờ ở TP Cần Thơ để tiếp cận với các linh mục. Sau đó, cả hai lợi dụng sơ hở của các linh mục để lấy trộm tài sản. Bị cáo Dư và Hoa đã thực hiện bốn vụ trộm tại bốn nhà thờ ở Cần Thơ với số tiền hơn 600 triệu đồng. Án sơ thẩm cũng đã phạt Hoa 12 năm tù.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm