15 người chết và mất tích vì lũ cuối năm

Sáng 17-12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại TP Đà Nẵng) cho biết lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai đang xuống.

Dự báo đến tối 17-12, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống 7,5 m, dưới BĐ2 0,5 m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống 3,5 m, dưới BĐ3 0,5 m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc xuống 4,8 m, dưới BĐ2 0,2 m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ xuống 4,4 m, trên BĐ3 0,1 m...

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai; các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phú Yên, Khánh Hòa giảm dần.

Hàng vạn nhà dân ở miền Trung bị ngập lụt và cô lập trong lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tình trạng sạt lở đất các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định và Gia Lai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2- 3. 

Ngày và đêm nay (17-12), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3 m.

Về tình hình xả lũ các hồ chứa thủy lợi, các hồ xả lưu lượng lớn như hồ Tả Trạch xả 750 m3/giây; Phú Ninh 394 m3/giây; Định Bình: 2.555 m3/giây...

Tính đến 6 giờ ngày 17-12, có 13 hồ xả qua tràn, trong đó có ba hồ xả với lưu lượng trên 1.000 m3/giây là Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ và An Khê.

Để đối phó với mưa lũ, các tỉnh đã tổ chức sơ tán, di dời 11.726 hộ dân.

Nhiều tuyến đường ở Quảng Nam bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Gia Lai, thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 12 đến 16-12 đã có chín người chết và sáu người mất tích, 10 người bị thương.

75 nhà dân bị sập đổ, 49 nhà bị hư hỏng và 116.829 nhà bị ngập lũ;  8.799 ha lúa bị ngập úng, 3.033 ha mạ bị thiệt hại, 6.093 ha hoa màu bị hư hỏng; 848 con gia súc và gần 50.000 con gia cầm bị chết.

Chiều dài đường giao thông trung ương bị sạt lở: 5.790 m; chiều dài kênh mương bị sạt lở, hư hỏng: 70.637 m; chiều dài kè bị sạt lở, hư hỏng: 3.800 m; đập bị sạt lở, hư hỏng: 19 cái.

Ước tính tổng thiệt hại tại Khánh Hòa là 56 tỉ đồng và Phú Yên là 37,3 tỉ đồng. Các địa phương khác đang tính toán thiệt hại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm