15 năm tù cho hai kẻ mua bán trái phép chất ma túy

15 năm tù cho hai kẻ mua bán trái phép chất ma túy ảnh 1

Hai bị cáo Dũng và Tú bị cáo trước vành móng ngựa 

Theo cáo trạng,  do muốn có tiền thỏa mãn nhu cầu nghiện ngập, Dũng đã mua ma túy phân thành nhiều tép nhỏ bán cho các con nghiện.

Từ tháng 8 đến tháng 12-2013, Dũng nhiều lần đến cầu Hamlet thuộc quận 4, TPHCM gặp một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) để mua ma túy. Mỗi lần mua từ hai đến ba tép, giá mỗi tép 200.000 đồng.

Sau đó, Dũng mang ma túy về nhà phân nhỏ và cho vào ống hút bán cho các con nghiện với giá 100.000 đồng/tép. Trong thời gian đi bán ma túy cho các con nghiện, Dũng rủ thêm Tú đi bán bằng các đưa ma túy cho Tú trực tiếp giao cho các con nghiện.

Từ ngày 1 đến 17-12-2013, tại sân bóng Biên Hùng thuộc ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, Dũng và Tú đã bán ma túy cho một số đối tượng như Nguyễn Tấn Minh (25 tuổi) 6 lần và Huỳnh Hoài Vinh (24 tuổi) 7 lần, Nguyễn Minh Tâm 3 lần.

Trên cơ sở đó, TAND huyện Nhơn Trạch đã tuyên phạt Dũng 10 năm tù, Tú 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết trước đó, ngày 23-9-2005, TAND tỉnh Đồng Nai cũng đã tuyên phạt Dũng 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 28-9-2012, TAND huyện Nhơn Trạch tuyên phạt Dũng 1 năm tù giam về hành vi trộm cắp tài sản.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm