108 cán bộ, sinh viên ĐH Y dược Hải Phòng chi viện cho Bình Dương chống dịch

Ngày 17-7, UBND tỉnh Bình Dương chi biết vừa tiếp nhận 108 cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên của Đại học Y dược Hải Phòng đã đến Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, 108 cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên sẽ phối hợp với lực lượng y tế địa phương đảm nhận công việc lấy mẫu xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19. Dự kiến, thời gian hỗ trợ tại Bình Dương là 45 ngày.

Số ca dương tính với COVID-19 tại Bình Dương đã vượt mốc 2000 và đang có chiều hướng tăng. Hình ảnh cán bộ sinh viên Đại học y dược Hải Phòng xuất phát vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch. Ảnh: KD

Trước đó, Bộ Y tế đã chi viện cho Bình Dương 350 cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Y Hà Nội để hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch.

Hiện tại, Bộ Y tế đã chi viện cho Bình Dương 458 tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch.

Tính đến ngày 16-7, Bình Dương đã ghi nhận 2.175 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.  

Bình Dương đang huy động tổng lực triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 1 triệu người sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao  bùng phát dịch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm