105 tỉ đồng xây trụ sở mới của TAND TP Đà Nẵng

Đây là một trong bốn trụ sở tòa án của bốn thành phố trực thuộc trung ương có số vốn đầu tư cao nhất trong nhất trong ngành và được khởi công đầu tiên theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Dự kiến sau 20 tháng thi công, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trụ sở hiện nay của TAND TP Đà Nẵng gồm khối nhà phía trước xây dựng từ thời Pháp thuộc, khối nhà phía sau xây dựng năm 1995 đã xuống cấp, không đảm bảo công năng. Năm 2010, do ảnh hưởng của các công trình xây dựng lân cận, trụ sở này bị lún nứt nghiêm trọng, không an toàn nên một số bộ phận của TAND TP Đà Nẵng phải chuyển qua làm việc tạm thời tại 40 Bạch Đằng, chờ đến khi xây xong trụ sở mới. Toàn bộ diện tích gần 3.200 m2 của trụ sở cũ đã được UBND TP Đà Nẵng ra quyết định thu hồi phục vụ xây dựng Trung tâm Hành chính thành phố.

HẢI CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm