10 năm, 17 trường hợp bị kỷ luật vì kê khai tài sản gian dối

TTXVN dẫn báo báo tại Hội nghị cho biết 10 năm qua, toàn ngành Thanh tra và các cấp, các ngành đã triển khai hàng nghìn cuộc thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên các lĩnh vực. 
Cụ thể, 10 năm qua, thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng đã gây ra được phát hiện là gần 60.000 tỉ đồng và trên 400ha đất; trên 4.670 tỉ đồng và hơn 219ha đất đã được thu hồi.
Tại hội nghị, các tham luận cũng đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống tham nhũng và nguyên nhân của tình trạng này, trong đó có việc kê khai tài sản, thu nhập còn nặng về hình thức, hạn chế. Theo báo cáo, trong 10 năm qua mới xử lý kỷ luật 17 người kê khai tài sản không trung thực.
Được biết, hiện nay có khoảng hơn 1 triệu người thuộc diện phải kê khai tài sản theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm