1 vụ trưởng bị tố can thiệp lấy phiếu tín nhiệm

Như Pháp Luật TP.HCM  đã đưa tin, Thanh tra Bộ Công Thương vừa hoàn tất kết luận thanh tra, xác minh đơn tố cáo tại Vụ Thị trường trong nước (TTTN). Theo đó, bên cạnh việc bị cấp dưới tố cáo không đủ tiêu chuẩn làm vụ trưởng theo quy định, không sinh hoạt Đảng bốn lần trong năm, vi phạm Điều lệ Đảng, ông Đông còn bị tố cáo nhiều vấn đề khác trong quản lý.

Lấy phiếu tín nhiệm cấp dưới đến ba lần

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Dung, công chức Vụ TTTN, trong công việc quản lý tại Vụ TTTN, ông Trần Duy Đông đã chỉ đạo cấp dưới can thiệp vào quá trình lấy phiếu tín nhiệm cho các chức danh trưởng, phó phòng nhằm đưa nhân sự do ông Đông giới thiệu đạt số phiếu cao.

Nội dung đơn cũng cho hay công tác triển khai bỏ phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng ở Vụ TTTN không tuân thủ theo đúng quy trình, có phòng công khai số phiếu tín nhiệm (phòng Hạ tầng thương mại và phòng Điều tiết cung cầu), có phòng lại không công khai (phòng Tổng hợp và phòng Hàng hóa dịch vụ).

“Riêng tại phòng Hạ tầng thương mại, ông Đông đã dùng quyền lực của mình để can thiệp, yêu cầu bỏ phiếu đến ba lần cho đến khi đạt kết quả như ông mong muốn nhằm đưa ông Phan Hữu Việt Đức vào chức danh phó trưởng phòng” - bà Dung cho hay.

Bà Dung dẫn chứng: Ngày 8-3-2018, phòng Hạ tầng thương mại bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp phòng lần một. Theo biên bản kiểm phiếu, ông Đức đạt 4/10 phiếu tín nhiệm (40%). Ông Đông lấy lý do phiếu bầu không tập trung và có phiếu không hợp lệ (một phiếu) để yêu cầu phòng Hạ tầng thương mại bỏ phiếu lại. Ngày 9-3-2018, phòng Hạ tầng thương mại bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp phòng lần hai theo chỉ đạo của ông Đông. Kết quả bỏ phiếu lần hai, ông Đức chỉ đạt 2/10 phiếu tín nhiệm (20%). Sau đó, ngày 6-8-2018, ông Đông yêu cầu phòng Hạ tầng thương mại thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp phòng lần ba. Ông Đức đạt số phiếu tín nhiệm cao hơn hẳn so với hai lần bỏ phiếu trước: 9/10 phiếu tín nhiệm.

Thanh tra Bộ Công Thương cho rằng việc bỏ phiếu tín nhiệm trong trường hợp này là không cần thiết. Vụ TTTN tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng ba lần là không hợp lý, đồng thời Vụ chưa thống nhất trong việc công khai kết quả bỏ phiếu làm phát sinh khiếu nại, thắc mắc của công chức. Nội dung đơn phản ánh đúng thực tế.

Theo Bộ Công Thương, hiện chưa bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng Hạ tầng thương mại, đồng thời ông Phan Hữu Việt Đức (người được nêu trong đơn) đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến việc chấp hành quy định của Bộ khi đi công tác nước ngoài.

Ông Trần Duy Đông tại một hội nghị. Ảnh: PV

Cán bộ ở lại nước ngoài không xin phép?

Liên quan đến việc đi công tác nước ngoài, theo đơn tố cáo, tháng 4-2018, Vụ TTTN chủ trì tổ chức đoàn công tác kết nối các chợ đầu mối Việt Nam với Liên hiệp Chợ bán buôn Thế giới (World Union of Wholesale Markets - WUWM); đoàn do ông Nguyễn Văn Hội, Vụ phó Vụ TTTN, làm trưởng đoàn.

Theo chương trình, đoàn công tác làm việc tại ba nước: Tây Ban Nha, Pháp và Đức. Trong khoảng thời gian này, đoàn đã kết hợp đi tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Tây Ban Nha, Pháp và Đức, thậm chí ông Bùi Đức Điền (chuyên viên của Vụ) đã đi sang Cộng hòa Czech thăm người thân mà không báo cáo xin phép lãnh đạo Bộ theo quy định.

Qua kết quả xác minh, Bộ Công Thương khẳng định có hai thành viên trong đoàn công tác trở về Việt Nam không đúng theo kế hoạch được Bộ phê duyệt là ông Bùi Đức Điền và ông Phan Hữu Việt Đức. Việc này vi phạm quy chế làm việc của Bộ. Trách nhiệm thuộc về ông Điền và ông Đức.

Đặc biệt, Bộ Công Thương xác minh trong báo cáo của Vụ TTTN về kết quả đoàn công tác không nêu việc ông Đức và Điền về muộn. Với vai trò trưởng đoàn, ông Nguyễn Văn Hội, Vụ phó Vụ TTTN, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc báo cáo kết quả công tác theo quy định. Vụ trưởng Trần Duy Đông chịu trách nhiệm trong việc không thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định khi công chức Vụ ở lại nước ngoài.

Không sinh hoạt chi bộ Đảng bốn tháng năm 2018

Ngoài ra, theo đơn tố cáo, ông Trần Duy Đông là bí thư chi bộ nhưng đã không tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng theo quy định. Cụ thể, Chi bộ Vụ TTTN không tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11-2018.

Về vấn đề này, theo kết quả xác minh, năm 2018, Chi bộ Vụ TTTN chỉ tổ chức sinh hoạt 8/12 buổi. Tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần. Do đó, Bộ Công Thương kết luận việc Chi bộ Vụ TTTN không sinh hoạt bốn tháng trong năm 2018 là vi phạm quy định Điều lệ Đảng. Vụ trưởng Trần Duy Đông, với tư cách bí thư chi bộ, có trách nhiệm trong việc này.

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Công Thương cũng yêu cầu Vụ TTTN chấn chỉnh công tác quản lý công chức, tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 20-6-2019. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm