1 học sinh lớp 10 tử vong trong nước lũ

Chiều 22-10, cán bộ UBND xã Thạch Thắng (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, đã tìm, vớt được thi thi thể em Hoàng Trọng Quân (học sinh lớp 10, Trường THPT Cẩm Bình, trú thôn Nam Thắng, Thạch Thắng) bị nước lũ cuốn tử vong.

Người dân ở huyện Thạch Hà thiếu phương tiện vượt lũ phải dùng cây chuối kết bè để di chuyển, rất nguy hiểm. Ảnh: Đ.LAM

Trước đó, chiều 21-10, nước lũ đang ngập hàng ngàn hộ dân ở xã Thạch Thắng, em Quân dùng thân cây chuối kết lại thành bè rồi đi thả lưới bắt cákhông may bị rơi xuống nước lũ khiến nước cuốn mất tích. Sau gần 17 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm trong nước lũ, lực lược tìm kiếm cứu nạn và người thân đã tìm, vớt được thi thể em Quân.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể em Quân cho gia đình tổ chức lễ an táng.

+ Ông Trần Bá Từ, Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng cho biết, cho đến chiều 22-10, trên địa bàn xã Thạch Thắng nước lũ đang rút dần nhưng vẫn còn hàng trăm gia đình đang bị ngập.

- Chiều 21-10, do địa bàn hạ nguồn của hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn bị ngập sâu nên chính quyền địa phương và người thân phải chở, đưa quan tài em Nguyễn Văn Trọng (học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Giót) lên núi cao ở xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) để tổ chức lễ an táng.

Nhà của gia đình em Trọng ngập từ ngày 19-10 và em cùng người thân phải di chuyển sang căn nhà hai tầng ở trong xã để tránh lũ. Không may em bị rơi từ cầu thang tầng hai xuống, tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm