1 con hổ bị chích điện chết ở nhà dân: Chủ nhà khai gì?

Chiều 20-1, sau một ngày bỏ trốn, ông Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, trú thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đến Công an huyện Hương Sơn xin đầu thú.

Con hổ phát hiện trong nhà ông Nghệ. 

Trước đó, khuya 19-1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra nhà ông Nghệ.

Tại đây, lực lượng trên phát hiện một con hổ năng 250 kg bị chích điện nằm bất động tại nhà vệ sinh của gia đình ông Nghệ. Lúc này, ông Nghệ đã trốn khỏi nhà.

Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đưa con hổ trên về Công an huyện Hương Sơn bảo quản, điều tra.

Ông Nghệ đến công an xin đầu thú. Ảnh: CA.

Chiều 20-1, sau khi đến công an đầu thú, ông Nghệ khai nhận đã mua con hổ đưa về nhà nấu cao hổ.

Tuy nhiên, khi chưa kịp xẻ thịt nấu cao thì bị phát hiện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm