Tiêu thụ hơn 9.500 xe ô tô trong tháng 4/2010

Dẫn đầu về doanh số bán ra trong tháng 4 là dòng xe thương mại, với 5.546 chiếc, chiếm gần 60% tổng số doanh thu. Dòng xe 2 cầu, xe đa công dụng bán được 1.622 xe, tăng 75%; xe du lịch đạt 2.383 xe, tăng 8%.

Trong bảng xếp hạng này, xe của Trường Hải tăng vọt khi đóng góp tới hơn 2.000 xe, còn Vinaxuki là 1.100 xe, Vinamotor gần 1.300 xe.

Doanh số bán hàng khá mỹ mãn đã giúp Trường Hải vượt qua hãng xe ngoại Toyota để đứng ở vị trí dẫn đầu doanh số trong tháng 4. Tháng này, Toyota chỉ đạt 2.006 chiếc, giảm tới 1.102 so với tháng 3, tuy nhiên lại tăng 41% so với cùng kỳ năm 2009.

Như vậy, kết quả kinh doanh tháng 4 là tín hiệu đáng mừng đối với các thương hiệu xe nội, với việc tăng trưởng khá đồng đều, không còn khoảng cách lớn như trước kia.

Theo Hải Châu (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm