Thống nhất giá bán và mức chiết khấu

Cụ thể, lịch trung pelure một màu (10,5 x 15 cm), giá bìa 10.000 đồng; lịch trung hai màu (10,5 x 15 cm), giá bìa 22.000 đồng; lịch trung bốn màu (10,5 x 15 cm), giá bìa 24.000 đồng; lịch đại bốn màu (14,5 x 20,5 cm), giá bìa 45.000 đồng. Các lịch trên có chiết khấu phát hành lịch tối đa là 40%. Riêng các loại bloc siêu đại (20 x 30 cm) và siêu cực đại (30 x 40 cm), các đơn vị làm lịch tự xây dựng giá bán nhưng mức chiết khấu phát hành tối đa là 30%.

NG.MẪN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm