Tạp chí Tòa Án Nhân Dân: Mở rộng mạng lưới cộng tác viên

Vì nhiều điều kiện khách quan nên trong suốt 55 năm thành lập, đến nay Ban biên tập Tạp chí mới gặp gỡ các cộng tác viên tại khu vực phía Nam để nói lời cảm ơn...” - Tổng biên tập Lê Hồng Quang, thẩm phán TAND tối cao, đã phát biểu như thế vào hôm qua (28-4) tại buổi gặp gỡ gần 100 cộng tác viên là các chuyên gia, những người hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật tại khu vực phía Nam.

Tạp chí là cơ quan của TAND tối cao, phát hành định kỳ hai số/tháng vào các ngày 10 và 25, có số lượng phát hành cả chục ngàn bản. Nội dung từng số tập trung vào các vấn đề giải quyết các xung đột pháp luật, các vướng mắc trong thực tiễn mà luật pháp trong tất cả lĩnh vực hình sự, phi hình sự; định hướng cải cách tư pháp; thủ tục tố tụng... Và sau từng vấn đề, Tạp chí có những đề đạt hoặc kết luận chính thức để các thẩm phán, những người hoạt động thực tiễn tham khảo, áp dụng pháp luật cho thống nhất. Chính vì điều này mà các cộng tác viên tên tuổi như tiến sĩ Lê Thành Dương (Viện trưởng VKSND tối cao tại TP.HCM), Chánh tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM Tống Anh Hào, Chánh án TAND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Tùng cùng nhiều chuyên gia khác nhìn nhận Tạp chí là một kênh thông tin pháp luật bổ ích cần tham khảo bên cạnh nguồn luật chính thức của nhà nước. Tại buổi gặp gỡ, các cộng tác viên còn góp ý từ hình thức đến nội dung để tờ tạp chí mà họ yêu quý hoàn thiện hơn...

Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án TAND tối cao, kêu gọi các cộng tác viên, các chuyên gia mạnh dạn gửi những vướng mắc về pháp luật mà khi nghiên cứu, hoạt động thực tiễn về Tạp chí và nơi này sẽ lựa chọn đăng tải. Bên cạnh đó, ông mong muốn Tạp chí cần bám sát vào tôn chỉ của mình và nêu những điển hình trong ngành tòa án...

VI TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm