Samco cho ra dòng xe buýt mới

Xe được sản xuất trên nền khung gầm động cơ của hãng Ashok Leyland-ANDO (dài 7,3 m, rộng 2,2 m). Đặc biệt, xe được thiết kế với góc lái mở lớn, phù hợp với việc vào các góc cua ở đường phố nhỏ, hẹp. Dù là loại xe nhỏ 40 chỗ nhưng vẫn có hai cửa lên và xuống, chiều cao trong lòng xe lên tới 1,92 m phù hợp với người nước ngoài đi xe và chiều cao từ mặt đất lên sàn cửa xe chỉ cao 30 cm phù hợp với trẻ em, phụ nữ, người già... Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín, tới đây TP sẽ sử dụng nguồn kích cầu để hỗ trợ Samco sản xuất thêm nhiều loại xe buýt nhỏ, phù hợp với đặc điểm đường phố hiện nay.

LƯU ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm