Các thông tin cần biết về thẻ xanh Canada

Thường trú nhân là tên gọi chung cho các cá nhân đã nhập cư vào Canada thông qua các diện định cư như: đầu tư, khởi nghiệp, lao động tay nghề... và được cấp thẻ thường trú nhân vĩnh viễn (PR), hay còn gọi là thẻ xanh Canada. Khi sở hữu thẻ xanh Canada, người Việt sẽ được hưởng mọi lợi ích không khác gì người bản xứ. 

Tình trạng thường trú nhân này được cấp bởi Bộ Di trú Canada dành cho các đương đơn đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định. Để duy trì tình trạng thường trú nhân Canada, ứng viên sẽ phải có thời gian cư trú tối thiểu theo yêu cầu. 

Trong vòng 5 năm, ứng viên cần lưu trú tại Canada ít nhất 2 năm để có thể xin gia hạn thẻ xanh, hoặc nộp hồ sơ xin nhập tịch Canada sau 3 năm lưu trú (với điều kiện trong 5 năm gần nhất trước khi nộp đơn).

Một tấm thẻ xanh Canada (ảnh minh họa)

Lợi ích khi sở hữu thẻ xanh Canada

Khác với dân nhập cư, khi sở hữu thẻ xanh Canada, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

* Bảo lãnh cha mẹ, vợ con sang cùng sinh sống;

* Được đi lại, sinh sống, học tập và làm việc ở các tỉnh, bang của Canada;

* Hưởng mọi chế độ an sinh xã hội tương tự công dân Canada, trong đó có thể kể đến như: xin trợ cấp cho con cái, chế độ lương hưu, nghỉ thai sản, vay tiền ngân hàng, mua nhà mua xe với lãi suất ưu đãi…

* Hưởng chính sách chăm sóc y tế toàn dân với chi phí khám chữa bệnh 0 đồng;

* Được miễn phí 100% học phí nếu có con đi học từ cấp 1 đến cấp 3. Ngoài ra, khi học cao đẳng hay đại học cũng được giảm học phí và chỉ cần đóng ⅓ so với du học sinh quốc tế.

Khi có thẻ xanh Canada, bạn và gia đình sẽ nhận nhiều ưu đãi tích cực của chính phủ Canada

Các điều kiện để nhận thẻ xanh Canada

Để được nhận thẻ xanh Canada, ứng viên cần thuộc một trong các đối tượng sau đây: doanh nhân, nhà đầu tư, người lao động tay nghề cao hoặc lao động phổ thông và du học sinh. Và có một trong những điều kiện chung sau: 

* Bằng cấp sau trung học;

* Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc;

* Có thư mời làm việc tại Canada;

* Có bạn bè hoặc người thân đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Canada;

* Đã từng có thời gian học tập, làm việc hoặc sinh sống tại Canada;

* Có sở hữu tài sản hoặc chứng minh khả năng tài chính lớn;

* Đang quản lý hoặc sở hữu một doanh nghiệp…

Các chương trình định cư cấp thẻ xanh Canada nhanh chóng

Hiện nay có rất nhiều chương trình định cư Canada thuộc trong 5 chính sách sau:

- Express Entry - Hệ thống nhập cư cấp độ liên bang dành cho lao động có kỹ năng;

- Start-up Visa - Định cư diện doanh nhân cấp độ liên bang;

- Đề cử Tỉnh Bang - Định cư tại cấp độ tỉnh bang dành cho doanh nhân và lao động tay nghề cao;

- Studying in Canada - Định cư thông qua con đường du học Canada;

- Family Sponsorship - Định cư diện đoàn tụ gia đình.

Trong đó, định cư diện tay nghề là cách sang Canada được nhiều người Việt chọn vì chỉ cần có kỹ năng tay nghề phù hợp và một vài điều kiện đơn giản, không cần chứng minh tài chính quá cao là có thể nhập cư. Vợ chồng hay con cái ở độ tuổi phụ thuộc đều được đi theo đương đơn.

Nắm bắt được những lợi thế của diện định cư này, ALLY đã tìm hiểu và kết nối với nhiều công ty đang cần nhân sự làm việc thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng lao động ở Việt Nam có thể nhập cư và sinh sống tại Canada thuận lợi. Từ đó, dễ dàng sở hữu thẻ xanh Canada trong thời gian sớm nhất. 

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn việc làm phù hợp và định cư Canada ngay hôm nay

ĐC: Văn phòng 2, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hotline: 028 9998 9988; Website: www.aiic.vn

Facebook: www.facebook.com/allytuvandautudinhcu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm