Lượng ôtô bán ra trong tháng 6 giảm mạnh

Tụt dốc đáng kể nhất của các hãng xe trong nước là Trường Hải và Vinamotor. Lượng hàng bán tháng 6 của Vinamotor đã giảm 500 chiếc, từ 1.932 chiếc xuống còn 1.432 chiếc. Trường Hải bán giảm gần 450 chiếc, từ 2.124 chiếc xuống còn 1.679 chiếc. Hãng xe nội địa lớn khác là Vinaxuki cũng giảm trên 250 chiếc so với tháng 5. Các hãng xe còn lại có mức doanh số bán hàng không đáng kể. Các hãng ngoài nước và liên doanh cũng chịu cảnh “đìu hiu”, trong đó Toyota giữ vị trí đầu bảng hãng xe có doanh số cao nhất cũng sụt giảm 50 chiếc, từ 2.332 chiếc xuống còn 2.282 chiếc.

BÁ HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm