Khởi công xây dựng Khu đô thị mới Cồn Khương Cần Thơ

Đây là một trong những dự án đô thị được người dân, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và lãnh đạo TP Cần Thơ trông đợi rất nhiều. Dự án nằm ở vị trí trung tâm “đắc đạo” của quận Ninh Kiều sẽ tạo ra một đô thị hiện đại bậc nhất.

Các đại biểu bấm nút khởi động dự án.

Chính thức khởi công xây dựng dự án Khu đô thị mới Cồn Khương.

Tham dự buổi lễ khởi công có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện và đông đảo người dân.

Cồn Khương là một cù lao thơ mộng nằm dọc bên bờ sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều và một phần thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Nhờ bao bọc bởi sông Hậu và rạch Khai Luông nên Cồn Khương có vị trí khá độc đáo, không gian thoáng đãng, không khí trong lành. Nơi đây hội tụ đủ những điều kiện lý tưởng để sinh sống và nghỉ dưỡng.

Nhờ vị trí độc đáo, thơ mộng và gần khu vực Bến Ninh Kiều, từ nhiều năm qua, Cồn Khương được UBND TP Cần Thơ định hướng quy hoạch và cấp phép triển khai nhiều dự án nhà ở và khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hiện đại… Các dự án đã, đang triển khai, đến nay hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng giao thông, điện, nước, điện chiếu sáng và các dãy nhà phố, khu biệt thự. Cùng với định hướng quy hoạch của TP Cần Thơ, dự án Khu đô thị mới Cồn Khương hoàn thành trong nay mai sẽ góp phần tạo nên bộ mặt đô thị mới hiện đại bậc nhất của Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Quẫn, Tổng Giám đốc Công ty BĐS An Khương.

Tại buổi lễ khởi, ông Nguyễn Văn Quẫn, Tổng Giám đốc Công ty BĐS An Khương - chủ đầu tư dự án, thông tin: “Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương có tổng diện tích hơn 23 ha, nằm tiếp giáp các khu du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, giáo dục, cảnh quang đẹp. Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác nơi đây sẽ hình thành khu dân cư mới khang trang, sạch đẹp, hiện đại góp phần hoàn thiện khu đô thị trung tâm quận Ninh Kiều nói riêng, Khu đô thị trung tâm TP Cần Thơ nói chung. Tổng mức mức đầu tư 402,646 tỉ đồng”.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai, hoàn thiện các thủ tục liên quan và chuẩn bị đủ các điều kiện để lễ khởi động dự án.

Sơ đồ dự án Khu đô thị mới Cồn Khương.

Phối cảnh dự án.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư Trường Tiểu học và THCS FPT tại dự án Khu đô thị mới Cồn Khương.

“Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương là một trong các dự án phát triển đô thị tại Cồn Khương nhằm hình thành một khu dân cư mới khang trang, sạch đẹp, hiện đại, đồng bộ sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân, hoàn thiện Khu đô thị trung tâm theo định hướng quy hoạch được duyệt; đảm bảo kết nối hệ thống giao thông đô thị với những trung tâm vui chơi giải trí hiện đại, khu nghỉ dưỡng, giáo dục, thương mại - dịch vụ đạt tiêu chuẩn với nhiều dịch vụ tiện ích khác” - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá.

Đáp lại sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố, phía chủ đầu tư cam kết quyết tâm hoàn thành dự án đúng chủ trương được UBND thành phố phê duyệt; thực hiện đầu tư với chất lượng hạ tầng cao nhất, tạo ra sản phẩm tốt nhất với phương châm “Khu đô thị xanh, không gian sống hiện đại bậc nhất Cần Thơ”.

Dự án bao gồm đất có hạ tầng gồm đất ở dạng nhà liên kế, đất ở dạng biệt thự, đất xây dựng nhà ở xã hội, đất công trình thương mại dịch vụ đa chức năng. Trong đó dự án có 561 lô nền liên kế; 43 lô nền biệt thự. Đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội có diện tích 23.327 m2 tương đương 20% trên tổng diện tích đất ở của dự án; được phân thành 348 căn nhà liên kế. Đất thương mại dịch vụ đa chức năng kết hợp ở có diện tích 2.164 m2. Đất công viên cây xanh có diện tích 14.142 m2, đất phục vụ giáo dục 10.485 m2, đất công trình giao thông là 87.607 m2. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm