Độc đáo Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng - Quý Tỵ 2013

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 3-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị mới Phú Mỹ Hưng và kéo dài đến ngày 8-2 (tức 28 tháng Chạp), dự kiến thu hút hơn 1 triệu lượt người tham quan, mở cửa tự do.

Bằng những nét tái hiện mộc mạc, dung dị, bạn có thể cảm nhận chiều sâu văn hóa Việt Nam và các vùng miền của Tổ quốc. Đồng thời, hướng dẫn thế hệ trẻ về nét truyền thống của ngày tết cổ truyền cũng là điều mà ngày hội hướng tới. Với chủ đề Hoa đồng Cỏ nội và phân bố theo bốn chủ đề: Đường xuân, Bến xuân, Góp xuân và Vườn xuân được trang hoàng bằng những tiểu cảnh đồng quê dân dã giản dị. Khách tham quan không chỉ được thưởng lãm mà còn có thể tương tác nhiều hoạt động như tham gia gánh hoa, mua bán từ thuyền ở bến sông, thả đèn hoa đăng… Tại khu vực Vườn xuân, ngoài việc tái hiện khung cảnh làng quê Việt Nam, nơi đây còn có hẳn công viên rác tái chế, trưng bày hơn 200 sản phẩm độc đáo như kệ sách bằng thùng đàn guitar, dải phân cách giao thông bằng vỏ xe… Ngoài ra, khách tham quan còn được thưởng thức tiếng hát quan họ Bắc Ninh và dân ca ba miền được các nghệ sĩ trình diễn hằng đêm tại khu vực Bến xuân. Cạnh đó, Đường xuân sẽ là nơi giới thiệu nét đẹp mộc mạc, gần gũi với đời thường nhưng ẩn chứa giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Đặc biệt, Phú Mỹ Hưng còn phối hợp với Hội Hoa lan cây cảnh tổ chức hội thi Hoa đồng Cỏ nội nhằm tôn vinh những sáng tạo của nghệ nhân trong việc ươm, trồng các loài hoa lan, hoa sứ, cây kiểng có trái… Phần chấm thi và trao giải sẽ diễn ra vào lễ khai mạc hội.

NGỌC CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm