Cùng chung sức bảo vệ đại dương

Tuần qua, Sở TN&MT TP.HCM phối hợp cùng UBND huyện Cần Giờ tổ chức Ngày hội bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo tại Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên TP.HCM (Rừng Sác, Long Hòa, Cần Giờ, TP.HCM). Đây cũng là hoạt động kỷ niệm ngày Đại dương thế giới, hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 với chủ đề Cùng chung sức - chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương.

Đi theo tinh thần chung của nhiều quốc gia, tại TP.HCM, Ngày hội bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Đồng thời phát huy tinh thần tự tôn, góp phần xây dựng đất nước sớm trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đây cũng là nội dung quan trọng được nêu tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Qua chương trình này, Sở TN&MT mong muốn tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích cho học sinh vùng duyên hải Cần Giờ. Có như thế các em có dịp cùng nhau học hỏi, trao đổi, phát huy kiến thức về bảo vệ môi trường.

Từ những nét vẽ đơn sơ, các em sẽ dần hình thành tinh thần yêu đất nước, yêu thiên nhiên. Ảnh: NGỌC CHÂU 

Việt Nam có đường bờ biển trải dài cùng hàng ngàn đảo rải rác từ Bắc tới Nam. Với nguồn tài nguyên phong phú, biển và hải đảo vừa là nguồn mưu sinh của nhiều thế hệ gia đình, vừa góp phần to lớn vào quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức đã làm môi trường sinh thái biển cạn kiệt tài nguyên biển, ô nhiễm dầu ngày càng gia tăng; hệ sinh thái biển nhanh chóng bị suy thoái. Các hoạt động trên biển tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; ý thức tự giác giữ gìn, bảo vệ môi trường biển, đảo còn hạn chế. Từ những nguyên nhân trên, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: “Chúng ta cần kịp thời có biện pháp phù hợp để bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững. Trong đó biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo là hoạt động cần thực hiện lâu dài, thường xuyên và đối tượng được ưu tiên hàng đầu chính là các em học sinh, người chủ tương lai của đất nước”.

Tại ngày hội, hơn 300 em học sinh cấp hai đến từ các trường trên địa bàn huyện Cần Giờ đã có dịp tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Chẳng hạn như thưởng thức những tiết mục văn nghệ thú vị; xem kịch rối; tham quan khu trưng bày hình ảnh, tranh vẽ, mô hình; nhảy flashmop tập thể; trồng cây; tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn… Đặc biệt, các em còn có dịp trổ tài vẽ, tô màu hai bức tranh khổ lớn Chung tay bảo vệ đại dương xanh với hình ảnh ngộ nghĩnh, dễ thương của những sinh vật đang sống ở đại dương. Đây cũng là lời nhắc nhở các em cùng nhau bảo vệ tài nguyên biển, cách tốt nhất thể hiện lòng yêu nước của mình.

Kết thúc ngày hội, ông Hà Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT TP.HCM, đã trao thư cảm ơn đến Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Suntory PepsiCo Việt Nam… vì những đóng góp to lớn cho sự thành công của ngày hội.

NGỌC CHÂU

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, CBCNV của Suntory Pepsico Việt Nam cùng với các em học sinh đã trồng 300 cây đước và tham gia nhiều hoạt động khác. Hướng tới sự phát triển bền vững, công ty xây dựng tốt mô hình công dân doanh nghiệp gương mẫu. Ngày 10-6, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng bằng khen cho công ty và cá nhân ông Lâm Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc cấp cao của công ty, về những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Cùng ngày tại Bắc Ninh, đại diện công ty tại miền Bắc đã nhận giấy khen của Tổng cục Thuế về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước năm 2013.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm