Chương trình thạc sĩ luật thương mại quốc tế

Kiến thức pháp luật thương mại quốc tế trở nên cần thiết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trước nhu cầu này, Trường ĐH Luật TP.HCM đã xây dựng một chương trình cao học luật chuyên vào mảng pháp luật thương mại quốc tế.

TS Trần Việt Dũng, Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết: Đây là chương trình cao học luật đầu tiên ở khu vực miền Nam chuyên sâu luật thương mại quốc tế, cung cấp các kiến thức nâng cao liên quan đến thương mại quốc tế ở góc độ quản lý nhà nước cũng như kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình sẽ cung cấp cho học viên kiến thức về các chế định pháp luật như WTO, EU, Asean, các vấn đề trong giao dịch thương mại (hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, thuế quốc tế, thanh toán quốc tế, giải quyết tranh chấp thương mại...). Chương trình có sự tham gia của chuyên gia được đào tạo ở nước ngoài, kinh nghiệm cố vấn pháp lý cho các tổ chức quốc tế, tập đoàn đa quốc gia… Chương trình bắt đầu tuyển sinh lần đầu tiên năm 2012, đăng ký nộp hồ sơ dự thi tới cuối tháng 6.

TD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm