Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Cuối tuần qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM phối hợp UBND quận 3 tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016. Chương trình có sự tham dự của đông đảo tình nguyện viên, đại diện cơ quan đoàn thể, các em học sinh và người dân.

Tiếng gọi thiên nhiên...

Buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã làm suy thoái nguồn đa dạng sinh học quý giá; đe dọa sự sống còn của các giống loài quý hiếm như voi, tê giác, hổ cũng như nhiều loài động, thực vật khác. Điều này gây áp lực ngày càng tăng đối với hệ sinh thái tự nhiên, làm suy yếu nền kinh tế, tính cộng đồng và an ninh của toàn cầu. Chính vì thế, nhằm lan tỏa tinh thần đấu tranh bảo vệ các giống loài hoang dã, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) đã chọn chủ đề cho Ngày Môi trường thế giới năm 2016 là Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta nhằm hướng về cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã.

Ngày Môi trường thế giới 2016 nêu cao vai trò của toàn cộng đồng 
trong việc bảo vệ động, thực vật hoang dã. Ảnh: CHANGE

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết Chính phủ đã có những nỗ lực lớn nhằm bảo tồn đa dạng sinh học như ban hành Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia. Các chính sách này đã đánh dấu một mốc quan trọng cho việc bảo tồn, tạo cơ sở pháp lý cho sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn đa dạng sinh học. Ông nói thêm: “Tôi mong rằng mỗi người dân chúng ta đều có thể góp phần làm thay đổi sâu sắc những vấn đề về môi trường bằng những hành động đơn giản và thiết thực như tăng diện tích cây xanh tại mỗi gia đình, các khu vực công cộng, tạo môi trường cư trú cho động vật. Không săn bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động, thực vật hoang dã trái phép. Kêu gọi mọi người cùng tham gia làm sạch đường phố, khu phố, khơi thông cống rãnh, thu gom và tái chế rác thải”.

... Và hành động của chúng ta

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện ban giám hiệu 48 trường học trên địa bàn quận 3 đã ký kết thi đua thực hiện Chương trình truyền thông học đường về bảo vệ môi trường. Tiếp nối thành công của chương trình thí điểm tại 33 trường tại quận Phú Nhuận năm 2015, năm nay chương trình nhân rộng đến toàn bộ 48 trường học trên địa bàn quận 3 nhằm thực hiện hiệu quả mô hình Trường học xanh - sạch - đẹp, hưởng ứng phong trào Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn.

Sau lễ mít tinh, nhiều hoạt động đã hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới như học sinh tham gia vẽ tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; đi xe đạp, xe loa diễu hành; tổ chức tuyên truyền về tiêu dùng xanh, hạn chế sử dụng túi nylon; vận động các hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè...

Thông qua các hoạt động này, chúng ta mong muốn rằng sẽ góp phần nâng cao ý thức, vai trò của các em học sinh, cộng đồng trong việc cải thiện môi trường, bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực đang sinh sống, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Ngày Môi trường thế giới là sự kiện môi trường quốc tế thường niên do Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc sáng lập vào năm 1972. Mục đích tập trung sự chú ý của toàn thế giới vào tầm quan trọng của môi trường, khuyến khích sự quan tâm và hành động bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Nhằm hưởng ứng ngày này, UBND TP.HCM chủ trì; báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Công Thương cùng một số đơn vị khác đã tổ chức lễ phát động chiến dịch Tiêu dùng sản phẩm xanh lần 7. Chiến dịch hướng tới vận động cộng đồng hưởng ứng sử dụng sản phẩm xanh, tiêu dùng sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tự giác chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững... Trong khuôn khổ lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động khác như Lăn tay cam kết tiêu dùng xanh, Tiếp sức cùng người tiêu dùng xanh, Thư viện xanh, Khu phố xanh, Lễ hội trái cây với chủ đề: Lá yêu thương...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm