Ba cửa hàng chiến thắng cuộc thi khởi nghiệp

Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, ban tổ chức đã chọn được ba thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số gần 3.000 hồ sơ dự thi trên cả nước chính thức giành lấy ba tấm vé bước vào vòng chung kết, đó là Ngô Việt Dũng (30 tuổi), Mai Chí Hữu (30 tuổi), Lê Bảo Ngọc (45 tuổi).

Thử thách bất ngờ cho thí sinh

Ba cửa hàng chiến thắng cuộc thi khởi nghiệp ảnh 1Co.op Smile 29/219C Nguyễn Văn Quá, khhu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12

Sơ nét về ba thí sinh: Thí sinh Ngô Việt Dũng (30 tuổi), từ bỏ mức lương mơ ước để theo đuổi con đường khởi nghiệp, thí sinh Mai Chí Hữu (30 tuổi) đã làm việc nhiều nơi trên thế giới và nuôi tham vọng khởi nghiệp trên mảnh đất Giá Rai (Bạc Liêu) và cuối cùng Lê Bảo Ngọc (45 tuổi) có mơ ước đem nông sản Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Sau khi được rèn luyện đầy đủ mọi kỹ năng khởi nghiệp từ các tập trước, tại vòng thi chung kết ba thí sinh tiếp tục được giao nhiệm vụ nghiên cứu địa điểm để khai trường và vận hành một cửa hàng tạp hóa hiện đại Co.op Smile. Đây cũng chính là cửa hàng thực tế mà ba thí sinh sẽ nhận được nếu trở thành người thắng cuộc.

Cả ba đã chứng tỏ năng lực bản thân là một người làm chủ thực sự khi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu khách hàng, lên danh mục hàng hóa, tổ chức buổi khai trương và tính toán doanh thu trong thời gian nhất định.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, các thí sinh cũng đối diện với rất nhiều thử thách như phát hiện hàng dư, thiếu, bị lỗi, hàng hóa giao chậm sát ngày khai trương…

Những kiến thức về trưng bày, hàng hóa trong bán lẻ được các chuyên gia Saigon Co.op trao đổi và hướng dẫn nhiệt tình: hàng hóa trưng bày phải đảm bảo tính thương phẩm, tính liên đới và đảm bảo sự hấp dẫn để đưa khách hàng đi vào sâu bên trong cửa hàng.

Thí sinh phải chạy đua sắp xếp hàng hóa theo đúng sơ đồ định vị, vừa phải bắt mắt và thu hút khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

Ba thí sinh cũng nhận thử thách bất ngờ trong tập 11 là phải in và gắn bảng giá của hàng ngàn mã hàng theo định vị trưng bày với thời gian trung bình ba giây cho một mã hàng. Các hoạt động này đòi hỏi họ phải phát huy tối đa vai trò cửa hàng trưởng,  phải biết sắp xếp công việc nhịp nhàng, phân công nhân sự hợp lý và vận dụng tối đa trí nhớ để xếp hàng đúng vị trí.

Khán giả là “cửa hàng trưởng”

Trong ngày khai trương, ba cửa hàng này đã thu hút sự quan tâm chú ý của khách hàng với những màu sắc khác nhau: Chí Hữu hoành tráng, Việt Dũng đầm ấm và Bảo Ngọc chỉn chu. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng cũng góp phần thu hút khách đến với cửa hàng.

Nghệ sĩ Quý Bình gửi lời chào thân thiện đến với đông đảo khách hàng và chúc Co.op Smile kinh doanh thành công theo đúng tiêu chí “Cả nhà vừa ý”.

Trong khi đó, nghệ sĩ Mai Phương, sau một buổi xuất hiện và tham quan cửa hàng Co.op Smile 29 Nguyễn Văn Quá, đã vui vẻ nhận xét “Mô hình cửa hàng Co.op Smile tạo cảm giác dễ chịu vì nhỏ gọn, không quá rộng, dễ dàng mua sắm; mô hình này rất phù hợp với bán kính phục vụ nhỏ”. Nhiều khách hàng cũng đồng thuận với Mai Phương khi cho rằng Co.op Smile là cửa hàng tiện lợi đúng nghĩa, giá cả phải chăng.

Sau một ngày bận rộn quan sát ba cửa hàng khai trương, ban giám khảo thống nhất  quan điểm “Các thí sinh đã am hiểu và áp dụng khá nhuần nhuyễn kiến thức kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bán lẻ vào thực tế”.

Điều thú vị là các thử thách này được diễn ra hoàn toàn trong thực tế. Khán giả có thể “tận mục sở thị” ba cửa hàng ở các địa chỉ 29/219C Nguyễn Văn Quá, khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (cửa hàng của thí sinh Bảo Ngọc); Block A, tòa nhà Green Nest 1, quận 12 (cửa hàng của Mai Chí Hữu) và 55 Nguyễn Quý Anh, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (cửa hàng của Ngô Việt Dũng).

Bên cạnh đó, khán giả có dịp gặp gỡ ba thí sinh- ba gương mặt hết sức quen thuộc với bạn xem đài suốt ba tháng qua- với vai trò cửa hàng trưởng tại đây. Đồng thời khán giả là người đưa ra những đánh giá khách quan nhất trước khi ngôi vị quán quân chính thức tìm được chủ nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm