U-16 VIỆT NAM ĐÁNH BẠI U-16 ÚC

‘Xuất phát điểm, bóng đá Việt Nam không thua ai!’

Nếu như trước đây U-19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thiết, Duy Mạnh, Trùm Tĩnh… đánh bại U-19 Úc tại vòng loại châu Á thì chiều 12-7, lứa U-16 của Đinh Thế Nam cũng làm được điều tương tự. Họ đã đánh bại U-16 Úc đến 3-0 tại Giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia. Trước đó, đội trẻ này của Việt Nam cũng đã thắng U-16 Malaysia đến 3-0 và xem như đã nắm chắc trong tay chiếc vé vào vòng trong.

Năm ngoái, khi U-16 Việt Nam đá vòng bảng U-16 châu Á trên sân nhà, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng đã toàn thắng ba trận đầu và đến trận cuối gặp U-16 Úc hai đội hòa nhau 0-0 cùng vào tham dự vòng chung kết U-16 châu Á tại Ấn Độ từ ngày 15-9 đến 2-10.

Đội hình U-16 Việt Nam vừa đánh bại U-16 Úc. Quan trọng là làm sao để họ phát triển trong tương lai sau chiến tích này.  Ảnh: CTP

Chiến thắng của U-16 Việt Nam trước U-16 Úc chiều 12-7 trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh mở ra một hướng tích cực cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Qua đó tập thể trẻ này có thể nhận được sự đầu tư tốt hơn cũng như sự quan tâm nhiều hơn để có được lực lượng tốt nhất, tinh thần tốt nhất tham dự vòng chung kết châu Á vào giữa tháng 9.

Năm 2010, HLV Hoàng Văn Phúc cũng từng dẫn dắt U-16 Việt Nam sang Thái Lan dự vòng loại châu Á và giành suất vào vòng chung kết.

Nhân chuyện bóng đá trẻ Việt Nam làm mưa làm gió và thi đấu vượt trội trước các đội cùng trang lứa của những nền bóng đá có thành tích cao, lại nhớ đến sự kiện năm 2000, lứa U-16 Việt Nam của thế hệ Văn Quyến từng thắng thuyết phục U-16 Trung Quốc đến 3-2. Đó là trận đấu được cả châu Á thừa nhận các cầu thủ trẻ Việt Nam rất tiềm năng. Trưởng đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Hồng Thanh khi đấy đã tuyên bố: “Xuất phát điểm, mặt bằng bóng đá trẻ Việt Nam không hề thua một quốc gia nào!”. Đấy là nhận xét rất chính xác và được nhiều người thừa nhận. Tuy nhiên, sau này lứa cầu thủ đấy của Việt Nam lớn dần rồi lên đội tuyển thì rất nhiều cầu thủ hỏng. Cũng có những cầu thủ không phát huy được tiềm năng. Trong khi đó, những cầu thủ của đội bóng từng thua U-16 Việt Nam vào thời điểm đấy khi trưởng thành lại là những trụ cột và thành danh ở nền bóng đá châu Á và thậm chí là còn được sang châu Âu đá thuê.

Trả lời câu hỏi trên, chính Trưởng đoàn Bóng đá U-16 Việt Nam năm 2000 - ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ: “Xuất phát điểm họ không hơn ta nhưng quá trình đào tạo và tích lũy của họ lại rất khoa học và bài bản, trong đó có những đội theo công nghệ huấn luyện cao. Ta thì cứ lấy mặt bằng trẻ để nói rằng mình hơn nhưng để phát triển những tài năng trẻ đấy thì lại làm rất qua loa, thiếu những chương trình hành động cần thiết để phát triển những tài năng. Đó là lý do mặt bằng trẻ ta không thua ai những lên đội lớn thì tuột dần…”.

Nhân chiến thắng thuyết phục của U-16 Việt Nam trước Úc lại nhớ đến U-16 Việt Nam từng thắng rất ấn tượng trước U-16 Trung Quốc lại càng tiếc cho việc phát triển các tài năng trẻ mà ở ta đang rất thiếu ở khâu đầu tư và phát triển đúng tầm vóc.

Hy vọng sẽ có những thay đổi cần thiết thay vì cứ vỗ tay là bóng đá trẻ ta thắng Úc - một cường quốc bóng đá khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm