Xuân Trường bị thẻ đỏ, HLV Hữu Thắng phải 'xào bài'

Tuyển thủ Xuân Trường khoác áo CLB Gangwon (Hàn Quốc) chỉ về nước có một tuần để chuẩn bị các giải đấu quốc tế lớn cho U-23 Việt Nam nhưng anh luôn là một nhân tố không thể thiếu của HLV Hữu Thắng.

Xuyên suốt từ đội tuyển quốc gia cho đến các lứa U, tiền vệ này thường là chiếc cầu nối hữu hiệu với những đường chuyền dài “một phát ăn ngay” hiếm có. Bất chấp việc anh quen với ghế dự tại Gangwon, sự có mặt của Xuân Trường vẫn giúp thầy Hữu Thắng giải bài toán trụ cột tuyến giữa với sự kết hợp tuyệt vời với Tuấn Anh.

Xuân Trường vắng mặt trận mở màu vòng loại U-23 châu Á do thẻ đỏ lỗi chơi bóng bằng tay hồi đá với U-23 UAE. Ảnh: HUY PHẠM

Có nhiều thời điểm, HLV Hữu Thắng rất lo lắng về phong độ của Xuân Trường sẽ sụt giảm vì không có nhiều cơ hội ra sân va chạm ở những trận đấu thật. Cộng thêm tiền sử chấn thương đã khiến cầu thủ xuất thân từ Học viện HA Gia La JMG trở lại khó khăn. Tuy nhiên, từ giải AFF Cup 2016 đến nay, Xuân Trường vẫn ra sân đều đặn trong màu áo các đội tuyển quốc gia và chơi không chê vào đâu được.

Lần này tiếc là ngay ở trận mở màn vòng loại U-23 châu Á 2018 chiều 19-7, tiền vệ Xuân Trường không thể ra sân do vướng chiếc thẻ đỏ quái ác trong trận gặp U-23 UAE ở vòng chung kết U-23 châu Á 2016. Không có tiền vệ này, HLV Hữu Thắng buộc phải “xào bài” khi tiếp đội U-23 Đông Timor cùng với chỉ tiêu phải thắng đậm để tính quyền ưu tiên chỉ số phụ.

Trong buổi tập gần nhất, đội tuyển U-23 Việt Nam đã thay đổi cả đấu pháp theo sợ đồ 4-4-2 thay vì đội hình quen thuộc 4-1-4-1. Theo đó, Xuân Trường nằm bên “quân xanh” đấu với cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Duy Mạnh và hai biên là Quang Hải (trái) và Văn Toàn (phải).

Tuấn Anh không có Xuân Trường vẫn chơi nổi bật trong các buổi tập.

Ở hàng phòng ngự, do trung vệ Bùi Tiến Dũng mới lên tuyển sau khi đá giải hạng nhất với Viettel, HLV Hữu Thắng đã sắp Văn Khánh chơi cặp với Đình Trọng. Hai hậu vệ biên là Văn Hậu (trái) và Văn Thanh (phải). Cặp tiền đạo của đội tuyển là Công Phượng và Thanh Bình.

Đội hình “quân đỏ” có nhiều sự thay đổi khi vắng Xuân Trường chơi rất hay và thắng “quân xanh” 6-1. Đáng chú ý là các chân sút tịt ngòi kinh niên ở V-League gồm tiền đạo Thanh Bình và Văn Toàn đã biết khai hỏa. Chân sút Công Phượng và Tuấn Tài vào thay người cũng ghi bàn. Đặc biệt hơn còn là sự ổn định của tiền vệ trung tâm Tuấn Anh với những pha đi bóng lả lướt và kiến tạo hiệu quả.

HLV Hữu Thắng đã tìm ra lời giải bài toán khuyết Xuân Trường ở tuyến giữa với một đội hình tấn công có dấu hiệu chạy trơn tru. Và tùy vào từng đối tượng cụ thể, đội tuyển U-23 Việt Nam chơi vòng loại U-23 châu Á hay SEA Games 29 sẽ xoay tua đội hình, chủ yếu ở trục giữa có Xuân Trường đang là niềm hy vọng lớn cho những mục tiêu cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm