Xe đạp Cúp TH TP.HCM 2015: Vượt nắng, vượt gió

Thế nên kể từ đầu hành trình đến giờ, chặng 11 cũng là chặng đấu tốc độ trung bình thấp nhất (38,093 km/giờ), kém cả chặng 9 vượt qua ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân (40,893 km/giờ).

Trước những khó khăn đó, hầu hết các tay đua mạnh rình rập chờ đối thủ sơ hở. Và cơ hội cũng được tạo ra cho các tay đua không thuộc diện tranh chấp chung cuộc bứt phá. Vì vậy mà khi cán đích tại TP Quy Nhơn, chỉ vỏn vẹn có bốn tay đua trong tốp đầu và chiến thắng chặng này thuộc về Lê Văn Động (VTV Cần Thơ) với thành tích 4 giờ 43’31”.

Chủ động giữ khoảng cách an toàn với tốp đầu, chùm đông phía sau là cuộc đọ sức giữa hai tay đua có nước rút tốt nhất là Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM) và Trần Văn Quyền (Quân khu 7). Với 4 điểm thưởng, Lê Văn Duẩn (77 điểm) tiếp tục củng cố ngôi vị số 1 giải áo xanh.

Nội dung áo vàng, Nguyễn Minh Việt (BTV Bình Dương) với tổng thành tích 29 giờ 25’51” tiếp tục dẫn đầu trong khi êkíp Gạo HNT An Giang trụ vững ngôi nhất đồng đội.

Sáng nay (22-4) đoàn đua tranh tài chặng 12 Quy Nhơn - Tuy Hòa (101 km).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm