XE ĐẠP CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM 2015:

Vượt đèo Ngang tìm vua leo núi

Không chỉ cam go bởi lộ trình đua dài nhất giải là 199 km, các tay đua còn phải chinh phục ngọn đèo Ngang - đèo đầu tiên trong hành trình chín ngọn đèo của Cúp Truyền hình 2015 tranh giải vua leo núi (áo đỏ).

Đèo Ngang nằm trên dãy Hoành Sơn, là một đoạn của dãy Trường Sơn chạy ra biển Đông. Ngọn đèo dài 6 km, có độ cao khoảng 250 m so với mực nước biển. Từ đây để về đích tại TP Đồng Hới - Quảng Bình, các tay đua phải vượt tiếp 80 km đường trường có nhiều đoạn đường dốc gây tổn hao sức lực.

Tại cuộc đua 2013, Nguyễn Lưu Thanh Nhân từng là tay đua đầu tiên cán đỉnh đèo Ngang. Tuy nhiên, ở giải đấu năm nay, tay đua Mathnasium TP.HCM không được xếp vào hàng các ứng viên tiềm năng áo đỏ ngoài những cái tên có chân đèo cực tốt như Lê Ngọc Sơn (đương kim áo đỏ), Phan Hoàng Thái (D. D Đồng Tháp), Mai Nguyễn Hưng, Huỳnh Mai Duy (VUS TP.HCM), Bùi Minh Thụy, Hồ Văn Phúc (ADC TH Vĩnh Long), Nguyễn Thành Tâm (Gạo HNT An Giang).

Tại chặng đấu 54 km vòng quanh TP Vinh hôm qua (14-4), Trần Văn Quyền với nước rút dũng mãnh đạt vận tốc 71,5 km/giờ xuất sắc vượt qua hai đối thủ Nguyễn Thành Tâm (Gạo HNT An Giang), Nguyễn Vũ Linh (D. D Đồng Tháp) giành chiến thắng sau 1 giờ 12’47”. Chiến thắng giúp tay đua Quân khu 7 tiếp cận tốp 5 nhưng vẫn kém 16 điểm so với tay đua dẫn đầu Vũ Linh (41 điểm) giải áo xanh.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Vũ Linh bảo toàn áo vàng với tổng thời gian 8 giờ 43’39”. Nội dung đồng đội, Gạo HNT An Giang củng cố vững chắc ngôi đầu với tổng thời gian 26 giờ 14’02”.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm