'Vua' của các danh hiệu, Giroud đi vào lịch sử Chelsea

Sao Ajax được ba “ông lớn” Premier League tranh giành

Tờ Daily Mirror đưa tin, tiền vệ Hakim Ziyech đang được các CLB Ngoại hạng Anh Manchester Utd, Arsenal và Liverpool đua nhau giành quyền chuyển nhượng.

Tiền vệ Ajax hiện được nhiều đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh săn đón. ẢNH: AP

Tại Ajax, Ziyech đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa khi góp công vào chiến thắng hạ Juventus 3-2 sau hai lượt trận tứ kết Champions League. Trước đó, chân sút 26 tuổi ghi 19 bàn thắng cho đại diện Hà Lan trên mọi đấu trường.

Hiện hợp đồng của Hakim Ziyech với Ajax đến 2022 mới hết hạn. Tuy nhiên giá chuyển nhượng 25 triệu bảng được xem là khá hời đối với “ngòi nổ” hàng đầu Ajax.

Ngoài ba “đại gia” kể trên, Man City cũng dành sự quan tâm đến cầu thủ người Marocco Hakim Ziyech nhằm thay thế tiềm năng vị trí của Ilkay Gundogan.

Tiền đạo "chân gỗ" Olivier Giroud được lưu tên vào lịch sử Chelsea. ẢNH: AFP

Giroud lưu danh vào sử sách CLB Chelsea

Tiền đạo người Pháp, Olivier Giroud được lưu danh vào lịch sử Chelsea sau pha lập công thứ 10 tại các giải cúp châu Âu.

Tại tứ kết lượt về Europa League, Chelsea đánh bại Slavia Prague 4-3 giành quyền vào bán kết (đối đầu Frankfurt) nhờ tổng tỉ số 5-3. Đóng góp trong chiến thắng này, Giroud lập công đưa Chelsea vượt lên dẫn 3-1 trước khi Sevcik ghi bàn gỡ 3-4 cho Slavia.

Bàn thắng giúp tiền đạo Pháp trở thành cầu thủ The Blues đầu tiên ghi 10 bàn thắng trong một mùa giải ở cúp châu Âu. Bên cạnh đó, chân sút 32 tuổi còn thực hiện 3 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công.

Mùa giải năm nay, Giroud có 9 lần ra sân tại Europa League và 7 trận đá chính cùng Chelsea tại Premier League. Tuy nhiên Giroud lại thường xuyên ngồi ghế dự bị, anh xếp sau sự chọn lựa số 1, Gonzalo Higuain.

Hiện tại hợp đồng của Giroud sẽ hết hạn vào mùa hè này nhưng The Blues đang tìm mọi cách giữ chân nhà vô địch thế giới 2018 do bị FIFA cấm hai mùa chuyển nhượng.

Dani Alves, nhà vô địch nhiều danh hiệu nhất thế giới

Vừa cùng PSG đăng quang Ligue 1 sớm trước 5 vòng đấu, hậu vệ Dani Alves đã trở thành cầu thủ sưu tập nhiều danh hiệu vô địch nhất thế giới với 42 lần lên ngôi.

Hậu vệ Dani Alves hiện sở hữu 42 danh hiệu vô địch ở cấp CLB.

Chức vô địch Ligue 1 mùa 2018-2019 cũng giúp hậu vệ 35 tuổi Alves vượt qua kỷ lục của Hossam Hassan, huyền thoại bóng đá Ai Cập, người sở hữu bộ sưu tập 41 danh hiệu trong màu áo của hai CLB Ahly SC và Zamalek.

Dani Alves khởi đầu sự nghiệp đoạt 3 danh hiệu Bahia (Brazil) và chuyển tới Sevilla chỉ một năm sau đó. Ở La Liga, Alves khởi đầu bằng Copa del Rey mùa giải 2006-2007, hai lần vô địch UEFA Cup (tiền thân Europa League) trước khi thành công rực rỡ trong màu áo của “gã khổng lồ” Barcelona.

Sau 8 mùa giải ở Nou Camp, Dani Alves đoạt 6 chức vô địch La Liga, 4 Copa del Rey, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha. Và đỉnh cao nhất vẫn là 3 Cúp vô địch Champions League, 3 Siêu cúp châu Âu và cùng Barca 3 lần vô địch Cúp các CLB thế giới trước khi anh chuyển đến đầu quân cho Juventus và hiện nay là PSG.

Ở cấp độ đội tuyển Brazil, Dani Alves không mấy thành công khi anh chỉ hai lần đoạt Copa America, giành hai danh hiệu Confeds Cup nhưng chưa từng vô địch World Cup cùng đội tuyển “Vàng-xanh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm