Võ sĩ karate Nguyễn Minh Phụng đổ máu đoạt HCB Asiad

Hai chiếc HCV giúp Campuchia xếp hạng 16 được các VĐV lập công ở hai môn Jetski (mô tô nước) và võ Ju-jitsu.

Đoàn Campuchia xếp trên Việt Nam một bậc trên bảng tổng sắp huy chương.

Ở buổi thi chiều 25-8, Nguyễn Minh Phụng thi đấu kiên cường, thậm chí đổ cả máu nhưng võ sĩ người Bình Dương không thể giúp Việt Nam có HCV thứ hai ở môn karate.

Đối đầu võ sĩ số 1 thế giới Sajad Ganjzadeh (Iran) trận chung kết hạng 84 kg, được dự báo lành ít dữ nhiều đối với võ sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn kỳ vọng, Phụng sẽ bất ngờ lập kỳ tích, đem về chiếc HCV thứ hai cho thể thao Việt Nam.

Trước đó ở bán kết, Minh Phụng thi đấu trận xuất thần đánh bại Yuldashev Daniyar (Kazakhstan). Hai võ sĩ hòa nhau 6-6 nhưng Minh Phụng được trọng tài xử thắng nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ.

Sajad Ganjzadeh và Minh Phụng trận chung kết karate hạng 84 kg nam

Minh Phụng (trái) nhận HCB Asiad 18.

Chiến thắng nhọc nhằn của Minh Phụng khiến BHL tuyển karate Việt Nam lo lắng cho sức khỏe của anh. Ở trận tranh tài vòng tứ kết, Minh Phụng sơ hở bị trúng đòn… đổ máu ngay dưới mắt phải.

Ở trận tranh HCV với đối thủ Sajad Ganjzadeh, Minh Phụng chủ động chơi phòng thủ nhưng chỉ một thoáng sơ hở, võ sĩ Bình Dương nhận đòn Ippon giúp Ganjzadeh ghi ba điểm. Dù cố gắng gỡ hai điểm Yuki nhưng trước sự vượt trội của đối thủ, Minh Phụng nhận thất bại chung cuộc 5-2 nhận chiếc HCB.

Võ sĩ Nguyễn Minh Phụng bị nhiều vết thương trên mặt.

Chiếc HCB hạng 84 kg cũng là thành tích tốt nhất của võ sĩ người Bình Dương tại Á vận hội. Bốn năm trước tại Hàn Quốc, anh rời giải trắng tay sau khi để thua Jang Min Soo ở trận tranh HCĐ.

Trận đối kháng hạng 68 kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Hồng Anh thất bại 0-3 trước Abbasali (Iran) trong trận tranh HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương (tính đến 19 giờ, ngày 25-8), đoàn Việt Nam tổng cộng 1 HCV; 7 HCB; 9 HCĐ tạm đứng vị trí 17, xếp dưới Campuchia (2 HCV; 1 HCĐ) một bậc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm