VN có thế mạnh ở 4 nội dung biểu diễn karatedo

Phạm Quốc Khánh - vừa vô địch thế giới nội dung nam đao - nổi bật trong vai trò ứng cử viên huy chương vàng bộ nam quyền nam.

Các võ sĩ Trần Đức Trọng, Trần Xuân Hiệp (cùng thi bộ trường quyền), Vũ Thùy Linh (nam quyền nữ), Vũ Trà My (trường quyền nữ) đều có khả năng tranh chấp huy chương vàng.

Tại đấu trường SEA Games lần này, đối thủ mạnh nhất của Việt Nam là Malaixia có khả năng giành 3 huy chương vàng ở các nội dung đối luyện, thái cực, bộ trường quyền hoặc nam quyền. Thái Lan cũng có khả năng giành 3 huy chương vàng. Số còn lại chia đều cho các nước như Philíppin, Lào, Inđônêxia.

Trước khi lên đường dự SEA Games 24, trưởng bộ môn karatedo của Ủy ban Thể dục Thể thao Vũ Sơn Hà khẳng định Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia hoàn toàn tin tưởng đội tuyển karatedo Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu 4-5 huy chương vàng.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm