VN Challenge 2015: Phạm Cao Cường ra ngõ gặp núi

Tại giải này, đương kim vô địch Nguyễn Tiến Minh không tham dự do anh phải dồn sức tranh các giải đấu cao cấp hơn, nhằm tích điểm cho chiến dịch có mặt tại Olympic Brazil 2016. Gánh nặng chủ nhà vì thế dồn lên vai Cao Cường.

Do không được xếp làm hạt giống, Cao Cường (hạng 224 thế giới) rớt vào nhánh đấu khá bất lợi khi phải đụng ngay hạt giống số 1 Suppanyu Avihingsanon (Thái Lan) vòng kế tiếp. Suppanyu hiện xếp thứ 47 trên bảng xếp hạng nam của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Một khoảng cách quá xa so với Cao Cường.

Cùng có chiến thắng ở ngày khai mạc, Nguyễn Hoàng Nam thi đấu vòng loại vượt qua Krishna Kumar (Malaysia) 2-0. Tuy nhiên, cửa đi tiếp của Nam cũng rất hẹp khi sẽ gặp hạt giống số 2 Panawit Thongnuam (Thái Lan, hạng 164 thế giới) tại vòng 2.

Nội dung đơn nữ, hạt giống số 3 Vũ Thị Trang (hạng 47 thế giới) có trận đấu chật vật gặp tay vợt 17 tuổi Fitriani (Indonesia). Tuy xếp hạng 227 thế giới nhưng Fitriani hiện là VĐV số 1 lứa tuổi trẻ. Cả hai giằng co hai ván đầu 1-2 rồi sang ván cuối nhờ kinh nghiệm hơn, Trang đã thắng 21/16 và đi tiếp.

Ở nội dung đôi nam - nữ, cặp Hồng Gấm - Bảo Đức xuất sắc lội ngược dòng hạ đôi Takashina - Rie (Nhật) 2-1 vào vòng 2 gặp đôi hạt giống số 4 Kurniawan - Dewi (Indonesia).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm