V-League và J-League

Ông Tanaka Koji mới ngồi vào ghế trưởng giải không bao lâu đã nhận ra sự bất cập và khác biệt lớn giữa hai nền bóng đá và cách hành xử của những người làm bóng đá hoặc thi đấu bóng đá. Còn ông Toshiya Miura thì mới chỉ có khái niệm ở Việt Nam mọi người mê bóng đá và là vùng đất có tiềm năng. Ông Toshiya Miura có kinh nghiệm điều hành hệ thống HLV bóng đá trẻ ở Nhật nhưng chưa bao giờ tham gia trong thành phần huấn luyện đội tuyển bao giờ nên với các đội tuyển Việt Nam sẽ là một thử nghiệm của ông.

Ngoài ra có những so sánh giữa V-League và J-League sẽ cho ra những khác biệt lớn: Thu nhập bình quân của một CLB Nhật vào khoảng 30 triệu USD, trong khi tổng nguồn thu của cả VPF (đơn vị tổ chức V-League) chưa đến 40 triệu USD. V-League quy định mỗi CLB phải ký quỹ 2 tỉ đồng nhưng gần như không CLB nào thực hiện điều này. Chính vì thế mà ở V-League, ông chủ chán là bỏ đội bóng và xóa sổ CLB nhanh chóng, trong khi ở Nhật thì sau đội bóng là tập đoàn lớn và họ trân trọng tính truyền thống lẫn chữ tín.

NGUYỄN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm