Việt Nam xếp trên Thái Lan 19 bậc FIFA; Điềm gở của Nishino

Đội tuyển Việt Nam lên hạng 94 thế giới, hơn Thái Lan 19 bậc

Chiều nay (28-11), FIFA chính thức công bố thứ hạng các đội tuyển quốc gia. Theo đó, ở bảng xếp hạng thế giới tháng 11, đội tuyển Việt Nam tăng ba bậc, lên đứng vị trí 94, xếp trên đại kình địch Thái Lan 19 bậc.

Tiến Linh ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại UAE, vươn lên hạng 94 thế giới. ẢNH: NGỌC DUNG

Thành tích có được nhờ thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển UAE, cùng trận hòa 0-0 trước Thái Lan tại bảng G thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Với trận đấu này, “chiến binh sao vàng” tích lũy thêm 13 điểm thưởng để có tổng cộng 1.258 điểm, vươn ba bậc, từ hạng 97 lên xếp hạng 94 thế giới. Theo thống kê chính thức từ FIFA, 94 cũng là thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo, sau lần “chạm nóc” hạng 84 thế giới vào tháng 5-1998.

Thứ hạng FIFA tháng 11-2019 của thầy trò Park Hang-seo. ẢNH: CMH

Đội tuyển nữ Việt Nam nhích một bậc, vượt qua Argentina, xếp hạng 34 thế giới. ẢNH: CMH

Cùng tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng Thái Lan bị trừ 15 điểm do để thua ngược tuyển Malaysia 1-2, khiến thầy trò HLV Nishino tụt bốn bậc, xuống hạng 113 thế giới. Trong khu vực Đông Nam Á, tuyển Myanmar tăng 11 bậc, từ hạng 147 thế giới lên đứng vị trí 136 thế giới. Trong khi đó Malaysia cũng tăng bốn bậc, lên hạng 154, nhờ các chiến thắng tuyển Thái Lan và Indonesia.

Ở bảng xếp hạng của nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức vượt mặt Argentina lên xếp hạng 35 thế giới, đứng thứ 6 khu vực châu Á sau các đội tuyển Úc, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và xếp trên Thái Lan.

U-22 Thái Lan thất bại trận ra quân. ẢNH: CHANGUEK

Ra quân thất bại, "điềm gở" đối với U-22 Thái Lan

Sau trận thua Indonesia, truyền thông xứ chùa vàng chỉ ra rằng Thái Lan chưa bao giờ đoạt được HCV tại các kỳ SEA Games. Matinchon, tờ báo Thái Lan, cho biết thống kê mỗi khi Thái Lan thua trận đầu tiên tại SEA Games, họ chưa từng trở thành nhà vô địch.

Lần gần nhất, Thái Lan không giành chiến thắng trận ra quân tại SEA Games năm 2011, “voi chiến” nhận kết quả thua 1-2 trước Malaysia, thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng. Tám năm sau, thầy trò HLV Nishino bất ngờ nhận thất bại cay đắng 0-2 trước U-22 Indonesia hôm 26-11 trên sân Rizal Memorial tại Philippines.

Cầu thủ U-22 Indonesia mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan. ẢNH: CHANGUEK

Ở chiều ngược lại, trong 16 lần từng lên ngôi tại đại hội thể thao Đông Nam Á, Thái Lan không lần nào phải nhận thất bại ở trận ra quân.

Sau màn dạo đầu gây thất vọng, U-22 Thái Lan kịp bừng tỉnh sau chiến thắng hủy diệt U-22 Brunei tỉ số 7-0. Cùng thời điểm, thầy trò ông Park cũng có chiến thắng thứ hai hạ U-22 Lào 6-1, tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng B SEA Games 30 với 6 điểm.

Cung thủ Ánh Nguyệt. ẢNH: NVCC

Thêm hai VĐV Việt Nam đoạt vé dự tranh Olympic 2020

Kết thúc giải vô địch châu Á 2019, bắn cung Việt Nam chính thức có thêm hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ đoạt suất tham dự Thế vận hội năm sau tại Nhật Bản.

Tham dự vòng loại liên khu vực cung một dây cá nhân, Phi Vũ và Chu Đức Anh cùng xuất sắc lọt vào trận chung kết và Phi Vũ vượt qua người đồng đội tỉ số 7-1. Riêng ở nội dung cá nhân nữ, Ánh Nguyệt thắng Lộc Thị Đào 6-4 vào bán kết và thất bại trước hạt giống số 1 Kumari Deeppika. Tuy nhiên, sau đó Ánh Nguyệt đánh bại đối thủ ở trận tranh hạng ba, đoạt vé đến Tokyo 2020 bởi theo quy định, ba VĐV có thứ hạng cao nhất thuộc ba quốc tịch khác nhau đoạt vé trực tiếp đến Olympic.

Dương Văn Đầy nhận HCB bắn cung vô địch châu Á. ẢNH: VNCC

Trước đó, ở nội dung cung ba dây, cung thủ Dương Văn Đầy xuất sắc đoạt ngôi á quân châu Á sau khi anh đạt điểm số ít hơn VĐV giành chức vô địch Choi Hong Hee đúng 4 điểm. Do cung ba dây không có trong chương trình thi đấu Olympic nên Văn Đầy không thể góp mặt cùng đoàn thể thao Việt Nam vào năm sau.

Đây cũng là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam đoạt vé tham dự đấu trường Olympic. Trước Ánh Nguyệt và Phi Vũ, Việt Nam có kình ngư Huy Hoàng, VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng đoạt suất dự tranh Thế vận hội 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm