Việt Nam và cơ hội tại World Cup 2022, Asian Cup 2023

Với Asian Cup 2023 thì vẫn 24 đội và thể thức thi đấu vòng loại vẫn giống cách thi đấu vòng loại Asian Cup 2019 vừa qua.

Vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023 vẫn là “2 trong 1”. Vòng sơ loại World Cup có cả thảy ba vòng đấu, vòng thứ nhất có 14 đội theo bảng xếp hạng FIFA từ 34 đến 47 châu Á (AFC có 47 thành viên, Việt Nam đang xếp thứ 17 châu Á). 14 đội này bắt cặp đá lượt đi và về, chọn bảy đội đi tiếp vào vòng hai.

Vòng hai có 40 đội tuyển tranh tài, ngoài bảy đội từ vòng một vào cùng với 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á, tức khả năng cao nhất là tuyển Việt Nam thi đấu từ vòng này cùng với các đội hàng đầu châu lục.

40 đội này chia làm tám bảng đấu, mỗi bảng năm đội, đá vòng tròn, sân nhà-sân khách ở mỗi bảng. Tám đội vô địch bảng và bốn đội hạng nhì có thành tích tốt nhất của tám bảng sẽ giành quyền vào chơi vòng chung kết Asian Cup 2023 (giống hệt vòng loại Asian Cup 2019 và World Cup 2018). 12 đội này chia làm hai bảng đá vòng tròn sân nhà, sân khách mỗi bảng chọn hai đội nhất và nhì dự World Cup 2022, đội thứ ba mỗi bảng đá play off sân nhà, sân khách lấy đội thắng chung cuộc đá play off với khu vực khác.

Vòng sơ loại thứ nhất diễn ra trong hai ngày 6 và 11-6-2019. Vòng loại thứ hai vào giai đoạn từ đầu tháng 9-2019 đến tháng 6-2020.

Tuyển Việt Nam đang đứng thứ 17 châu Á nên sẽ dự tranh từ vòng hai.

Với World Cup 2022 vẫn chỉ 32 đội dự, trong khi đó mâm đầu bóng đá châu Á là Nhật, Hàn Quốc, Úc, Iran; kế đến là UAE, Saudi Arabia, Uzbekistan… Ngoài chủ nhà Qatar thì Việt Nam chen chân vào 4,5 suất World Cup 2022 rất khó. Nhưng phấn đấu để vào nhóm 12 đội, tức giai đoạn cuối của vòng loại World Cup 2022, là phải phấn đấu và có suất dự Asian Cup 2023. Chinh phục được suất này, rồi với nỗ lực cao nhất biết đâu lại có suất World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm