Việt Nam tung đội hình dự bị 'đấu' Nhật Bản

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh trong một pha nỗ lực cứu cầu. Ảnh: PHẠM HUY

Kết quả thua trắng Nhật Bản 0-5 đã được các nhà chuyên môn dự báo trước. 

Lĩnh ấn tiên phong trận đôi nam, cặp Phạm Hồng Nam - Đỗ Tuấn Đức (hạng 83 thế giới) đối đầu Endo Hiroyuki - Watanabe Yuta (hạng 103 thế giới). Đây chưa phải là đôi nam mạnh nhất của Nhật Bản. Mặc dù hơn về thứ hạng nhưng kinh nghiệm lẫn cách dồn ép đối thủ của Nam - Đức vẫn kém xa đối thủ. Tỉ số thua cách biệt 10/21; 8/21 phản ánh đúng cục diện diễn ra trên sân.

Nhen nhóm hy vọng giành ván thắng cho chủ nhà diễn ra ở trận đơn nữ thứ hai, Nguyễn Thùy Linh (hạng 91 thế giới) đối đầu tay vợt hạng 71 thế giới Sato Sayaka. Mặc dù thi đấu kiên cường, gây không ít khó khăn cho tay vợt Nhật Bản nhưng Thùy Linh đành gác vợt với tỉ số 16/21; 13/21.

Trận đơn nam ngay sau đó, tay vợt trẻ hạng 211 thế giới Phạm Cao Cường tiếp tục thua nhanh đối thủ Sakai Kazumasa (hạng 52 thế giới) với tỉ số 11/21; 3/21, kết thúc trận thua thứ ba của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản.

Bộ đôi Nguyễn Thị Sen - Vũ Thị Trang gây thất vọng với trận thua kéo dài 17 phút. Ảnh: PHẠM HUY

Giữ thứ hạng thế giới cao nhất tuyển Việt Nam nội dung đôi nữ, cặp Vũ Thị Trang - Nguyễn Thị Sen (hạng 61 thế giới) gây thất vọng khi để thua chóng vánh Yonemoto Koharu - Tanaka Shiho (hạng 17 thế giới) với tỉ số 5/21; 3/21. Trận đấu diễn ra đúng 17 phút.

Sự ghép đôi giữa Phạm Thu Huyền - Đỗ Tuấn Đức (thay vì VĐV chuyên đánh đôi Phạm Như Thảo) trận đôi nam - nữ tiếp cặp Kazuno Kenta - Kurihara Ayane (hạng 11 thế giới) cũng không mang lại kết quả khả quan, thất bại  với tỉ số 11/21; 18/21, chính thức khép lại trận thua trắng 0-5 của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản.

Với trận thua thứ hai này, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bị loại khỏi giải. Như vậy, trận đấu gặp tuyển Philippines diễn ra lúc 19 giờ ngày 16-2 chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm