Việt Nam sụt hạng FIFA; Đồng đội Salah bị loại khỏi CAN

Quấy rối tình dục, đồng đội của Salah bị EFA đuổi về nước

Tiền đạo 25 tuổi, Amr Warda đồng đội của Salah bất ngờ bị tống cổ về nước giữa lúc đội tuyển Ai Cập đang chiến đấu giành vé vào tứ kết CAN 2019.

Merhan Keller tố cáo Amr Warda quấy rối cô trên mạng xã hội. ẢNH: AFP

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) thông báo kỷ luật Amr Warda cầu thủ thuộc biên chế CLB PAOK, sau khi anh bị người mẫu Anh gốc Ai Cập Merhan Keller lên tiếng tố cáo quấy rối tình dục cô trên mạng xã hội.

Merhan Keller tung các bằng chứng chứng minh Warda có những lời lẽ khiếm nhã với cô trên Instagram lẫn WhatsApp. Mặc dù bị Keller từ chối thẳng thừng nhưng sau đó Warda vẫn buông ra những lời lẽ hung hăng mất kiểm soát. Ngoài ra, Keller còn tố cáo Warda “gạ tình” nhiều phụ nữ khác, hình ảnh và các tin nhắn đó được cô tung lên mạng xã hội buộc EFA phải vào cuộc.

Salah tiếp tục chiến đấu tại CAN mà không còn đồng đội Amr Warda. ẢNH: GETTY IMAGES

Trước cuộc đối đầu tuyển Congo chỉ vào giờ, EFA tuyên bố loại Amr Warda khỏi đội tuyển Ai Cập. Chủ tịch EFA Abo Rida đưa ra tuyên bố việc loại Amr Warda khỏi đội tuyển là cần thiết, bất chấp sự vắng mặt của anh có thể gây ảnh hưởng đến đội hình chiến thuật của HLV Javier Aguirre.

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ sụt hạng...

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ tụt hạng FIFA

Theo tính toán của Football-Ranking, đội tuyển Việt Nam sẽ tụt một bậc xuống hạng 97 do đội tuyển Haiti thăng tiến 11 bậc, vươn lên xếp hạng 90 thế giới.

...bước tiến thần kỳ của đội tuyển Haiti. ẢNH: REUTERS

Bước tiến lịch sử của đội tuyển từng dự Confederations Cup Haiti có được, nhờ thành tích bất ngờ tại CONCACAF Gold Cup 2019. Dù bị đánh giá yếu nhất bảng B trước các đối thủ Costa Rica, Bermuda, Nicaragua nhưng Haiti gây “địa chấn” với ba trận toàn thắng vòng bảng, ghi sáu bàn thắng và chỉ hai lần để lọt lưới.

Cụ thể với các chiến thắng Nicaragua 2-0; Bermuda 2-1 và đặc biệt trận đánh bại Costa Rica (hạng 39 thế giới) 2-1 được cộng 24,56 điểm, Haiti giành thêm 47,7 điểm đạt tổng điểm 1266,7 điểm, vươn lên chiếm vị trí 90 thế giới. Vị trí hiện tại thuộc về hai đội tuyển Congo và Luxembourg.

Trên bảng xếp hạng tháng 6-2019, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn xếp hạng 96 thế giới, với 1232 điểm nhờ thành tích đạt được tại King’s Cup.

Dù để mất vị trí 96 thế giới nhưng ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ 15. Thứ hạng giúp thầy trò Park Hang-seo được xếp nhóm hạt giống số 2, tại Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, dự kiến diễn ra ngày 17-7 tại Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm