Việt Nam đoạt thêm hai vé dự Olympic Rio 2016

Tham dự giải vô địch điền kinh châu Á (đang diễn ra tại Nomi - Nhật Bản), người chị Nguyễn Thị Kim Phúc được đặt nhiều kỳ vọng hơn cậu em trai Thành Ngưng. Thế nhưng trong khi Kim Phúc phải bỏ dở cự ly 20 km nữ vì chấn thương gối hành hạ thì Thành Ngưng lại xuất sắc vượt chuẩn Olympic khi đạt thành tích 1 giờ 23’29” chính thức giành vé dự Olympic, đồng thời phá kỷ lục quốc gia do chính Ngưng nắm giữ.

Cũng trong ngày hôm qua, tại vòng loại Olympic đang diễn ra tại Astana - Kazakhstan, Vũ Thị Hằng thắng tuyệt đối võ sĩ Hàn Quốc Lee Yumi 10-3 trước khi xuất thần hạ ứng viên vô địch - Kim Hyang So (Triều Tiên) 3-2 giành quyền vào chung kết gặp đối thủ chủ nhà Eshimova, đồng thời nắm chắc chiếc vé dự Olympic 2016.

Tính đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã có chín VĐV gồm Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thu Hằng (vật), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh) và ba suất cử tạ nam đoạt vé dự Olympic Rio 2016 tại Brazil.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm