Việt Nam bị tước quyền dự AFC Champions League?

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Giám đốc điều hành CLB Bình Dương Trần Văn Đường cho biết: “AFC có đưa ra quy định ngặt nghèo là một CLB được dự giải đấu này thì sân thi đấu phải cách sân bay quốc tế 30 km và phải có khách sạn năm sao mà Bình Dương thì không có đủ hai điều kiện ấy. Theo quy định ấy thì cả nước chỉ có mỗi TMN.CSG hội tụ được điều kiện trên do sân bay Tân Sơn Nhất ở ngay trong TP.HCM và TP.HCM cũng có khách sạn năm sao”.

Ông Đường cũng đặt ra một dấu hỏi quanh những quy định bất hợp lý trên, trong khi hai quốc gia trong khu vực là Thái Lan và Indonesia đều được dự thì sân đấu của CLB mà hai quốc gia trên tham dự đều xa hơn sân bay quốc tế rất nhiều.

Việc mất quyền dự AFC Champions League không chỉ là quyền lợi của đội Bình Dương mà là của bóng đá Việt Nam khi mất đi cơ hội tiếp cận hình ảnh mình với bóng đá châu Á.

Hy vọng VFF sớm có ý kiến với AFC một cách chính thức để bóng đá Việt Nam không bị thiệt thòi.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm