Vì sao nhiều đội tuyển phải ra khỏi làng VĐV SEA Games 30?

Được biết hàng trăm VĐV trên thuộc các đội tuyển golf, judo và petanque thuộc nhiều quốc gia, bao gồm cả các VĐV Việt Nam phải di dời ra ngoài ở khách sạn vì lý do làng VĐV SEA Games 30 không còn phòng trống.

Hành lý các VĐV sắp sẵn tại hành lang của làng. Ảnh: MQ

Cùng thời điểm này, các VĐV của hai môn điền kinh, bơi lội (địa điểm thi đấu nằm cạnh làng VĐV) “đổ bộ” nhập làng chuẩn bị bước vào thi đấu vào sáng mai (4-12).

Trước khi đi đến quyết định nêu trên, ban tổ chức đại hội đã tổ chức buổi họp ngoài dự kiến với trưởng đoàn các quốc gia, thông báo về tình trạng thiếu phòng ở làng VĐV.

Các VĐV Việt Nam cũng nằm trong số những người phải rời khỏi làng SEA Games 30 trước ngày thi đấu. Ảnh: MQ

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn lý giải việc VĐV các nước cùng di chuyển ra ngoài ở tạm sẽ đem đến sự thuận lợi hơn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đội tuyển judo sẽ di chuyển về nơi ở mới là khách sạn Xenia, cách địa điểm thi đấu đặt tại San Fernando khoảng 20 km. Nơi ở mới này gần hơn nhiều so với việc di chuyển từ làng VĐV đến nhà thi đấu LausGroup Events, vị trí cách làng VĐV SEA Games 30 gần 75 km và phải mất hơn một giờ di chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm