Vì sao bóng đá Indonesia có nhiều cầu thủ gốc Hà Lan?

Ở cấp độ đội tuyển có Andik, Diego, Irfan Bachdim… Những cầu thủ này đều lớn lên tại Hà Lan sau đó về quê mẹ khoác áo đội tuyển Indonesia. Bên cạnh đó, điểm đến trong những chuyến tập huấn của các đội Indonesia cũng thường xuyên chọn Hà Lan. Thậm chí giám đốc kỹ thuật đội Indonesia cũng là người Hà Lan.

Vì sao bóng đá Indonesia có nhiều cầu thủ gốc Hà Lan? ảnh 1

Irfan Bachdim - cầu thủ mang hai dòng máu Indonesia và Hà Lan sẽ ra sân chiều nay trong trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: BOLA

Trở lại lịch sử trước đây thì Indonesia chính là thuộc địa của Hà Lan. Indonesia không chỉ là đội đầu tiên của Đông Nam Á mà còn là đội đầu tiên châu Á có mặt ở vòng chung kết World Cup năm 1938 tại Pháp. Khi ấy đội tuyển vùng này dự tranh với cái tên lãnh thổ Đông Ấn. Trong đội Đông Ấn này gồm có cầu thủ bản địa Indonesia, cầu thủ người Hà Lan và những cầu thủ mang hai dòng máu Hà Lan - Indonesia…

Đến với vòng chung kết World Cup 1938, tuyển Đông Ấn thua ngay vòng đầu trước Hungary 0-6.

Năm 1956, đội tuyển bóng đá Indonesia có mặt tại Olympic Melboune (Úc) và giải đấu này Indonesia từng hòa tuyển Liên Xô 0-0 ở vòng bảng. Giải đấu mà sau đó đội Liên Xô vô địch.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm