VĐV Việt Nam dự giải marathon lớn nhất hành tinh 2008-2009

Theo lộ trình, cuộc đua sẽ được tổ chức tại 4 địa điểm: Nairobi - Kenya (26-10-2008); Singapore (7-12-2008); Mumbai - ấn Độ (18-1-2009); và Hồng Kông-Trung Quốc (8-2-2009). Tham dự giải năm nay có 35 đội (25 đội tuyển nam và 12 đội tuyển nữ). Mỗi chặng của đội nam sẽ là 42km, còn nữ sẽ là 21km. Năm nay là năm đầu tiên Việt Nam tham dự đầy đủ cả đội tuyển nam lẫn nữ. Trong đó, VĐV Nguyễn Văn Long từng giành vị trí thứ nhất trong khu vực ĐNA 2007-2008 và thứ 3 năm 2006-2007. Đối thủ đáng chú ý của VN năm nay là các VĐV của Srilanka, ấn Độ, Thái Lan. ở nội dung nữ, Mỹ Liên và các đồng đội đều là những VĐV trẻ có tuổi từ 20-23, sẽ là những niềm hy vọng lớn đem lại thành công cho Việt Nam.

Dự kiến, 6 đại diện còn lại của đội tuyển Việt Nam (3 VĐV nam, 3 VĐV nữ) tham dự tiếp các chặng đấu tiếp theo sẽ được xác định sau giải VĐQG khởi tranh vào 31-10 tới tại SVĐ QG Mỹ Đình.

Hải Cường (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm