VĐV Trần Duy Quang về nhất giải Siêu Marathon quốc tế

Cụ thể, giải nhất cự ly 70 km nam thuộc về vận động viên Trần Duy Quang (29 tuổi, đến từ Đà Nẵng) với thành tích về đích trong 7 giờ 32’38”. Giải nhất cự ly 70 km nữ thuộc về Dekkers Marieke với thời gian chạy 10 giờ 01’03”.

Vận động viên Trần Duy Quang (29 tuổi, đến từ Đà Nẵng) với thành tích về đích trong khoảng thời gian tám giờ cự ly 70 km.

Giải nhất cự ly 42 km nam được trao cho vận động viên Lê Tấn Hi, thời gian chạy 3 giờ 58’32”. Giải nhất cự ly 42 km nữ thuộc về vận động viên Torres Marion với 4 giờ 52’49”.

Đối với cự ly 21 km nam, giải nhất thuộc về vận động viên Đoàn Ngọc Hoàng với thời gian chạy 1 giờ 44’12”, giải nhất nữ thuộc về vận động viên Đào Thị Linh Nhi trong 2 giờ 14’55”.

Ban tổ chức trao giải nhất cự ly 70 km nam cho vận động viên Trần Duy
Quang (29 tuổi, đến từ Đà Nẵng).

Ở cự ly 10 km, giải nhất nam thuộc về vận động viên Moul Branh với thời gian chạy 47’16”, giải nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Ngọc Uyên với 1 giờ 12’45”.

Giải Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail lần thứ 2 - 2018 là sự kiện du lịch thể thao quốc tế do Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty Sự kiện Vietnam MTB Series và Công ty 123Go triển khai tổ chức.

Đơn vị bảo trợ truyền thông cho sự kiện này là Saigon Times Group (Thời báo Kinh Tế Sài Gòn).

Các nữ vận động viên nhận giải.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng ban tổ chức, giải đua nhằm tăng cường tình đoàn kết và giới thiệu cảnh quan, cũng là điều kiện để các vận động viên khám phá cung đường Đà Lạt, là sân chơi để các vận động viên nâng cao tinh thần thể thao. Đồng thời giải cũng mang thông điệp kêu gọi ý thức bảo vệ thiên nhiên môi trường Đà Lạt. 

Đường chạy của giải Dalat Ultra Trail đi qua Thung lũng vàng, Thung lũng

tình yêu, núi Langbian… thuộc địa phận huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt.

Bên cạnh giải Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2018, giải Xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng - Dalat Victory Challenge thuộc hệ thống Cúp vô địch quốc gia Vietnam MTB Series 2018 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25-3 và đang được bán vé trên hệ thống bán vé trực tuyến 123go.vn.

Đây là sự kiện do Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty Sự kiện Vietnam MTB Series triển khai tổ chức. Đơn vị bảo trợ truyền thông cho sự kiện này là Saigon Times Group (Thời báo Kinh Tế Sài Gòn).

Thông tin cụ thể giải Xe đạp địa hình toàn quốc mở rộng - Dalat Victory Challenge:

 Giai đoạn 1 (Early Birds) có phí đăng ký là 1,2 triệu đồng và sẽ kéo dài đến ngày 4-3, tính đến nay đã có 135 vận động viên tham gia. Giai đoạn 2 (General Admission) từ ngày 5 đến 18-3 có phí đăng ký là 1,6 triệu đồng và giai đoạn 3 (Latte Comers) kéo dài từ ngày 19 đến 22-3 có phí đăng ký là 2 triệu đồng.

Giải thi đấu theo thể thức băng đồng marathon nhiều chặng tính thành tích cá nhân và nội dung thi đấu được chia thành các nhóm đối tượng như sau:

Đối tượng chuyên nghiệp: Nhóm nam, nữ trưởng thành (không tính lứa tuổi) và nhóm nam, nữ trẻ (từ 18 tuổi trở xuống, sinh năm 2000).

Đối tượng giải đấu chia làm năm nhóm: Nam 12-65 tuổi, nữ không giới hạn độ tuổi. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều được tham dự trên cơ sở: Vận động viên phong trào là những người không tham dự các giải xe đạp chuyên nghiệp từ năm 2014 trở lại đây. Còn vận động viên chuyên nghiệp khi đăng ký phải trình thẻ vận động viên do Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam cấp. Vận động viên tham dự phải có giấy khám sức khỏe và ký cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về các tai nạn xảy ra trong quá trình thi đấu.

Lịch trình:

Ngày 23-3: Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30: Thông qua danh sách thi đấu; họp chuyên môn và khai mạc tại Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng (tầng sáu, khu chín tầng, 36 Trần Phú, TP Đà Lạt).

Ngày 24-3: (Chặng 1 - 47 km) KDL Thung lũng vàng - Dankia - xã Lát - làng Cù Lần - Thung lũng vàng.

Ngày 24-3: (Chặng 2 - 45 km) KDL Thung lũng vàng - Păng Tiên - làng Cù Lần - Thung lũng vàng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm