VĐV bị cấm thi đấu Olympic 2020 sẽ được dự ‘Olympic 2021’

Tuyên bố này sẽ chấm dứt những tranh cãi và những vấn đề mà tổ chức chống doping thế giới (WADA) đang đặt ra khi Olympic Tokyo dời sang tháng 7-2021 nhưng nhất định vẫn giữ tên là Olympic Tokyo 2020.

Không phải AIU “cầm đèn chạy trước ô tô” trước các tổ chức như IOC hay WADA mà ở đây đã có những cuộc họp quan trọng để đi đến quyết định cuối cùng này.

Người đứng đầu AIU Brett Clothier giải thích: “Trừng phạt của WADA với những trường hợp doping và các vấn đề đạo đức khác mang tính chu trình bốn năm, tức giữa hai kỳ Olympic, chứ không phải trừng phạt qua từng giải cụ thể. Điều này có nghĩa trừng phạt dựa trên thời gian chứ không phải giải đấu nên nếu như những ai hết hạn trừng phạt năm 2020 thì có quyền thi đấu những giải, sự kiện diễn ra trong năm 2021, trong đó có Olympic dời sang thời điểm đấy”.

Như vậy là những VĐV bị án phạt doping nhận án đã may mắn được dự kỳ Olympic Tokyo do việc dời sự kiện này vì dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm