Vắng nhà vô địch, cuộc chơi của người Bình Định vẫn gay cấn

Đến hẹn lại lên, những người Bình Định làm ăn, học tập, sinh sống tại TP.HCM lại hội tụ bên nhau ở mùa hội thao có tính truyền thống với các môn cầu lông, quần vợt và đặc biệt là bóng đá.

Môn thể thao vua hấp dẫn đông đảo cầu thủ phong trào ở Sài Gòn lẫn các địa phương lân cận, thậm chí đến từ quê hương Bình Định. Các nhà tổ chức cùng đại diện 18 đội bóng đã tiến hành bốc thăm chia bảng vào sáng ngày 3-10.

Bốc thăm chia bảng giải bóng đá Hội đồng hương Bình Định. Ảnh: ANH PHƯƠNG. 

Các đội ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất nhì bảng vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Đội vô địch nhận cúp, cờ, HCV và 40 triệu đồng tiền thưởng. Những trận đấu bóng đá tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật, diễn ra từ ngày 10-10 đến 1-11 tại sân H2 (Tân Sơn, quận Tân Bình) và thi đấu trên sân 7 người.

Để tăng cường tính giao lưu, nối vòng tay lớn giữa những người đồng hương xa quê, Ban tổ chức đồng ý cho mỗi đội đăng ký 1 cầu thủ đang thi đấu ở các giải chuyên nghiệp (V-League, hạng nhất) hoặc ngoài chuyên nghiệp (hạng nhì, hạng ba, futsal, các giải trẻ). Tuy nhiên, những cầu thủ này bắt buộc phải có nguyên quán hoặc hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh Bình Định (căn cứ theo CMND).

Để ngăn ngừa tiêu cực, Ban tổ chức giải đưa ra quy định chặt chẽ là những cầu thủ không có nguyên quán Bình Định đang làm việc cho các ông chủ người Bình Định phải có bảo hiểm xã hội ít nhất 12 tháng.

Các trưởng đoàn thảo luận sôi nổi và thống nhất cao điều lệ trong cuộc chơi chung. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Do đội vô địch năm ngoái là Quy Nhơn không tham dự mùa này, Ban tổ chức giải đã chọn ba đội vào bán kết mùa 2019 gồm Thời Đại Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Ân và đội Tuy Phước có thành tích tốt ở tứ kết làm hạt giống ở mỗi bảng.

Theo kết quả bốc thăm, 18 đội bóng rơi vào các bảng như sau: Bảng A; Thời đại Hoài Nhơn, Sinh viên Đất Võ, Hoài Nhơn 2 – Nguyễn Trân, Đại Ngàn An Lão, Phù Cát – FC One; Bảng B: Phù Mỹ, Hoài Thanh Tây, Vân Canh, An Nhơn; Bảng C: Tuy Phước, Khánh An - Hoài Ân, Tam Quan, An Nhơn, Hưng Thịnh; Bảng D: Hoài Ân, Tuy Phước 2, Prado Metal, Lý Tự Trọng.

Những nội dung khác gồm quần vợt, cầu lông thi đấu trong một ngày 10-10 tại CLB quần vợt Kỳ Hòa 2, cụm sân cầu lông Kỳ Hòa và khách sạn Kỳ Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm