Vắng Hoàng Nam, Bình Dương khó cạnh tranh chức vô địch

Trao đổi với chúng tôi, HLV Becamex Bình Dương Nguyễn Phi Anh Vũ cho biết: “Cùng thời điểm diễn ra giải vô địch quốc gia, Hoàng Nam bận thi đấu Men’s Futures F7 Thái Lan (giải đấu mới đây Hoàng Nam đoạt chức vô địch). Nếu không tham dự, Nam sẽ bị trừ điểm và tụt hạng. Mà nhiệm vụ ưu tiên của Hoàng Nam là bảo toàn thứ hạng 462 ATP trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới”.

Việc vắng mặt Lý Hoàng Nam, trọng trách cạnh tranh chức vô địch cá nhân lẫn đồng đội được đặt lên vai các đồng đội Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, Vũ Artem, Huỳnh Minh Hưng. Tuy nhiên, khi xét về thực lực so với các ứng viên Nguyễn Hoàng Thiên, Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh (TP.HCM) hay Chí Khương, Thanh Hoàng, Anh Khoa (Quân đội) hoặc Thành Trung, Đức Dương (Công an nhân dân), lực lượng của Becamex Bình Dương không được đánh giá cao bằng các đối thủ.

Do phải bảo vệ chức vô địch Men’s Futures Thái Lan, tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam không thể góp mặt trong đội hình Becamex Bình Dương. Ảnh: CMQ

Giải đấu quy tụ gần 100 tay vợt thuộc 11 đơn vị tham gia tranh tài, quần vợt TP.HCM chào đón sự trở lại của hai “cựu vương” Đỗ Minh Quân và Huỳnh Phương Đài Trang. Nếu nội dung đồng đội nam TP.HCM có thêm Minh Quân kết hợp cùng Quốc Khánh sẽ cực mạnh ở trận đánh đôi thì với sự góp mặt của Đài Trang và tay vợt nữ số một hiện nay - Trần Thị Tâm Hảo, TP.HCM gần như không có đối thủ cạnh tranh các nội dung đơn, đôi và đồng đội nữ. Bên cạnh đó, TP.HCM có thêm nhà tài trợ Hưng Thịnh cũng là liều “doping” giúp kích thích tinh thần cống hiến của các VĐV.

Theo lịch thi đấu ngày 3-10, Becamex Bình Dương sẽ ra quân đối đầu Hà Nội vòng 1/16 nội dung đồng đội nam. Tương tự, Đà Nẵng với tay vợt chủ lực Phạm Minh Tuấn, Ngô Quang Huy tranh suất vào tứ kết với Nguyễn Đắc Tiến, Minh Đức của Hà Nội.

Bốn cặp đấu tứ kết nội dung đồng đội nữ, ĐKVĐ Hưng Thịnh TP.HCM tiếp Becamex Bình Dương; á quân Đà Nẵng đối đầu Kiên Giang 2; Hải Dương gặp Quân đội; Kiên Giang 1 tranh suất đi tiếp với Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm