Văn Lâm vào tốp 10 AFC; 'Đại gia hạng Nhất’ tranh bán kết U-21

Văn Lâm vào tốp thủ môn hay nhất AFC

Chỉ để lọt lưới một bàn sau ba lượt đấu, thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm được AFC bình chọn 10 thủ thành quốc gia hay nhất vòng loại World Cup 2022.

Văn Lâm ôm gọn bóng trong trận gặp tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Kết thúc lượt đấu ngày 15-10 của 40 đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố 10 thủ thành có thành tích tốt nhất châu lục dựa trên tiêu chí để lọt lưới ít nhất. Sau ba trận hòa Thái Lan 0-0; thắng Malaysia 1-0; hạ Indonesia 3-1, thủ môn Văn Lâm chỉ để lọt lưới một bàn và cùng tuyển Việt Nam xếp nhì bảng G.

Ngoài Văn Lâm của tuyển Việt Nam, khu vực Đông Nam Á góp mặt thêm Siwarak Tedsungnoen. Thủ môn của tuyển Thái Lan cũng để lọt lưới duy nhất một bàn ở trận thắng UAE 2-1.

10 thủ thành hay nhất sau lượt đấu ngày 15-10 của vòng loại World Cup 2022.

Thành tích nói trên giúp Văn Lâm, Siwarak xếp ngang hàng với các thủ thành hàng đầu châu Á như Jo Hyeon-woo (Hàn Quốc), Junling Yan (Trung Quốc), Alireza Beiranvand (Iran) cùng “người gác đền” của Nhật Bản, Qatar, Úc, Triều Tiên, Tajikistan…

Hiện tại, các học trò HLV Park Hang-seo nằm trong tốp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2. Nếu thành tích này được giữ nguyên, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Quỹ trận đấu của tuyển Việt Nam còn năm trận bao gồm ba trận sân nhà tiếp UAE, Thái Lan (diễn ra ngày 14 và 19-11) và Indonesia (ngày 4-6-2020) cùng hai trận làm khách trên sân Malaysia (ngày 31-3-2020) và UAE (ngày 9-6-2020).

Cùng với tiền đạo Supachai...

U-22 Thái Lan tăng cường lực lượng từ đội tuyển quốc gia

Truyền thông Thái Lan cho biết HLV Akira Nishino sẽ tăng cường bốn chân sút thuộc biên chế đội tuyển quốc gia cho U-22 Thái Lan dự tranh SEA Games 30.

Theo đó, bốn cầu thủ gồm Supachai Jaided, Supachok Sanchat, Eknit Panya và Suphanat Mueangta sẽ được chiến lược gia người Nhật Bản tăng cường cho đội tuyển U-22 chuẩn bị SEA Games tại Philippines. Tuy nhiên, quyết định này đang được HLV Nishino cân nhắc bởi cùng thời điểm, đội tuyển Thái Lan phải tham chiến cho mục tiêu ở vòng loại World Cup. Tất cả sẽ được Nishino công bố sau buổi họp kỹ thuật ngày 26-10 tới.

...tài năng trẻ Suphanat có thể được HLV Nishino tăng cường từ đội tuyển quốc gia cho đội U-22 Thái Lan. Ảnh: FAT

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng, hai trợ lý Anurak Srikerd và Thanachot Sripan cũng được gia cố cho đội U-22, thay thế HLV Issara Sritaro, người vừa được bổ nhiệm ghế HLV trưởng tuyển U-19 Thái Lan tranh suất dự VCK U-19 châu Á.

Kết quả các trận đấu giao hữu, U-22 Thái Lan từng đánh bại Army United 3-0, thủ hòa Kasetsart FC 1-1 cùng tuyên bố không gọi hai cầu thủ quá tuổi của HLV Nishino.

Tại đấu trường SEA Games, bóng đá Thái Lan khẳng định ngôi đầu khu vực sau 16 lần đoạt HCV. Trong khi đó dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, U-22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ lần đầu bước lên ngôi vị cao nhất.

Chiều nay diễn ra hai trận bán kết giải U-21 báo Thanh Niên. Ảnh: ANH HÒA

Hai “đại gia hạng Nhất” tranh vé vào chung kết giải U-21

Lúc 15 giờ 30 chiều nay (18-10), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đối đầu Phố Hiến tranh suất vào chung kết giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên 2019. Hiện hai CLB cạnh tranh chức vô địch giải hạng Nhất quốc gia, giành suất thăng hạng lên V-League mùa sau.

Tại cuộc chạm trán lượt cuối vòng bảng, Phố Hiến với mục tiêu một điểm đã nhẹ nhàng thủ hòa TP.HCM tỉ số 2-2, sau các pha lập công của Hoàng Nguyên và Lâm Thuận. Kết quả chia điểm giúp đội bóng đến từ Hưng Yên giành ngôi nhì bảng B, lọt vào bán kết gặp ứng viên vô địch Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (nhất bảng A) được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Phạm Minh Đức.

Đồng Tháp (áo vàng) là đại diện phía Nam duy nhất có mặt trong số bốn CLB. Ảnh: ANH HÒA

Sau trận thắng Khánh Hòa 2-1, Hà Nội với ba trận toàn thắng chiếm ngôi nhất bảng B và sẽ chạm trán đại diện miền Tây duy nhất Đồng Tháp (nhì bảng A) ở trận bán kết hai diễn ra lúc 18 giờ.

Được biết, hai trận bán kết U-21 báo Thanh Niên 2019 sẽ truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng VTV6, HTV Thể Thao, Bóng đá TV, SCTV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm