Văn Lâm sắp rời Thai-League; UEFA phán quyết về EURO

Tin đồn: Văn Lâm rục rịch rời Muangthong United

Thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm một lần nữa không có mặt ở trận đấu giao hữu của Muangthong United với Kasetsart FC.

Thủ môn Văn Lâm mất suất bắt chính về tay đồng đội Somporn Yos. Ảnh: MTU

Do Thai-League trong thời gian tạm nghỉ vì COVID-19, HLV Alexander Gama cho các học trò duy trì phong độ bằng cách đấu giao hữu với CLB đang thi đấu ở giải hạng Hai. Tại trận thắng tưng bừng Kasetsart FC tỉ số 3-0, thủ môn Văn Lâm không xuất hiện. Việc trấn giữ khung thành Muangthong United được trao cho thủ thành Somporn Yos, Kampol Pathomakkakul cùng hai thủ môn trẻ tham gia tập luyện.

Kể từ sau hai trận đấu vòng 3 và 4 Thai-League ngồi dự bị, trận giao hữu gặp Udon Thani FC mới đây, đây đã là trận đấu thứ tư thủ môn đội tuyển Việt Nam tiếp tục không được HLV Gama trọng dụng. Một phần cũng đến từ sự chắc chắn của thủ môn đội tuyển U-23 Thái Lan Samporn Yos.

Bốn thủ môn CLB Muangthong United xuất hiện trong trận giao hữu với Kasetsart FC nhưng không có Lâm "tây". Ảnh: MTU

Nếu Văn Lâm cùng Muangthong United khởi động hai vòng đầu của Thai-League là con số điểm 0 tròn trĩnh, sự xuất hiện bất ngờ của Somporn Yos đã góp phần giúp CLB Thái Lan giành trọn 6 điểm sau hai lượt đấu.

Hiện đã xuất hiện tin đồn Văn Lâm đang tính đường đầu quân đến J-League hoặc sang chơi tại giải VĐQG Nga. Tuy nhiên, thủ môn Việt kiều chưa lên tiếng về thông tin này.

Các VĐV điền kinh Anh được khuyến cáo không nên tập huấn nước ngoài do đại dịch COVID-19. Ảnh: AP

Điền kinh Anh khuyến cáo VĐV không ra nước ngoài tập huấn

Điền kinh Anh đưa ra khuyến cáo các VĐV Anh chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 không nên ra nước ngoài tập huấn do những lo ngại về sự bùng phát của dịch COVID-19.

Giám đốc điều hành lâm thời của điền kinh Anh Nic Coward cho biết: “Virus gây tử vong cho hơn 7.000 người trên toàn thế giới, nó cũng tàn phá thể thao toàn cầu và làm dấy lên mối lo ngại về khả năng diễn ra của Thế vận hội 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 24-7 đến 9-8. Điền kinh Anh mạnh mẽ khuyến cáo các VĐV không nên rời khỏi Vương quốc Anh vào thời điểm này.

Chúng tôi hiểu rằng đối với một số người điều này sẽ ảnh hưởng hoặc thay đổi đến sự chuẩn bị tốt nhất các bạn. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết đây là đại dịch toàn cầu và các quốc gia khác sẽ phải đối mặt với những thách thức tương tự.

Cùng với khuyến cáo dành cho các VĐV, Coward cho biết các HLV cũng như nhân viên hỗ trợ sẽ không đi ra nước ngoài cho đến khi có thông báo mới. “Các VĐV sau khi xem xét tất cả yếu tố an toàn, vẫn có thể chọn cách di chuyển độc lập đến các địa điểm ở nước ngoài” - Coward cho biết thêm.

EURO 2020 biến thành EURO 2021. Ảnh: UEFA

Dời EURO 2020, UEFA kết thúc mùa giải vào tháng 6

Sau quyết định dời VCK EURO 2020 sang mùa hè năm 2021, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng cam kết kết thúc các giải VĐQG lẫn Cúp CLB chậm nhất vào tháng 6.

Theo quyết định kể trên, các giải đấu như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A… Champions League, Europa League phải kết thúc trước ngày 30-6. Trước đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cũng đưa ra phán quyết dời VCK EURO 2020 thêm một năm nữa.

Được biết quyết định này dựa trên các hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ với các CLB, thường kết thúc hợp đồng vào ngày 30-6. Trong nỗ lực ngăn chặn COVID-19 bùng phát, các giải đấu bóng đá gần như ngưng trệ trên toàn bộ châu Âu và chưa được ấn định thời gian tái khởi tranh.

Hơn một năm nữa, Ronaldo và các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha mới bước vào chiến dịch bảo vệ cúp vàng. Ảnh: REUTERS

Dự kiến các trận tranh chung kết Europa League, Champions League sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 24 và 27-6. Cùng với đó, các đại diện của UEFA, liên đoàn và các CLB sẽ thành lập hai ban điều hành. Một ban làm việc cùng nhau tìm giải pháp tổ chức/kết thúc giải đấu, ban còn lại đánh giá tác động và xử lý khủng hoảng kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm