Văn Hậu tiếc nuối; U-23 Việt Nam thắng giao hữu tại Hàn Quốc

U-23 Việt Nam thắng giao hữu 3-2 trước khi về nước

Chiều nay (21-12), đội tuyển U-23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã đánh bại “quân xanh” Busan CT tỉ số 3-2, kết thúc chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm trước trận giao hữu với CLB Busan TC. Ảnh: VFF

Tương tự, trận hòa 0-0 đội bóng sinh viên ĐH Yeungnam, thầy Park chủ yếu kiểm tra cầu thủ khi sử dụng ba đội hình luân phiên ở ba hiệp đấu (mỗi hiệp kéo dài 30 phút). Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ mở tỉ số trận đấu trước khi đội chủ nhà ghi liền hai bàn vượt lên dẫn ngược 2-1. Chiến thắng cuối cùng được bộ đôi Đức Chinh - Hoàng Đức lần lượt lập công giúp U-23 Việt Nam lật ngược thế cờ.

Kết thúc mùa giải vừa qua, CLB đang thi đấu tại K-League 3 Busan TC được dẫn dắt bởi HLV Kim Kwi Hwa đoạt 38 điểm, giành vị trí thứ năm sau 28 vòng đấu. Đội bóng sở hữu hai cầu thủ nổi bật trong đội hình gồm Lee Min Woo và Lee Kang Uk giúp Busan TC sở hữu hàng công mạnh thứ ba tại giải đấu.

U-23 Việt Nam kết thúc 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Tại buổi tập trước trận giao hữu cuối, tiền vệ Nguyễn Quang Hải (chấn thương từ SEA Games 30) đã hòa nhập giáo án nặng với các đồng đội. Tuy nhiên, tiền vệ Trọng Hùng vẫn phải chờ thêm vài ngày nữa để hồi phục chấn thương.

Sau trận đấu tổng duyệt nêu trên, ngày 22-12 đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ trở lại đóng quân một tuần tại TP.HCM trước khi lên đường sang Thái Lan ngày 1-1-2020. Hai ngày sau, thầy trò ông Park sẽ đá trận giao hữu trước thềm VCK U-23 châu Á gặp U-23 Bahrain.

Văn Hậu lập "cú đúp" bàn thắng ở trận chung kết bóng đá nam... Ảnh: ANH PHƯƠNG

Văn Hậu tiếc vì không được tham dự VCK U-23 châu Á 2020 

Hậu vệ đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu tiết lộ không có quyền tự quyết việc tham dự VCK U-23 châu Á 2020 đồng thời nhấn mạnh sẽ luôn sẵn sàng nếu quốc gia cần đến sự phục vụ của anh.

Tương tự SEA Games 30, VCK U-23 châu Á 2020 không thuộc FIFA days nên CLB SC Heerenveen có thể không “nhả” Văn Hậu về cho tuyển U-23 Việt Nam. Tuy nhiên, do là một phần thỏa thuận hợp đồng với Hà Nội FC nên Văn Hậu được SC Heerenveeen trả về thi đấu SEA Games 30.

Chia sẻ với truyền thông mới đây, hậu vệ người Thái Bình cho biết: “Tôi không thể quyết được việc mình có dự giải U-23 châu Á hay không. Giải đấu không thuộc hệ thống FIFA nên CLB có quyền không trả cầu thủ. Tôi đang thuộc biên chế SH Heevenreen nên tôi phải tuân thủ mọi quy định của CLB. Với tôi, lúc nào cũng sẵn sàng nghĩa vụ đối với quốc gia”.

... góp phần giúp U-23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cách đây gần hai năm, bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã được biết đến nhiều thông qua ngôi á quân VCK U-23 châu Á 2018. “Tôi hy vọng U-23 Việt Nam sẽ tiến xa, lọt vào tốp 3 giành suất tham dự Olympic 2020”, Văn Hậu không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến các đồng đội.

Tại Cúp Quốc gia Hà Lan, Đoàn Văn Hậu vừa có màn trình làng khó quân khi được HLV Jansen tung vào sân vài phút cuối trong trận thắng Joda SC tỉ số 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm